Dòng sự kiện:
Đà Nẵng: Công nhân ngành môi trường bất an vì thông tin nhân sự nòng cốt thay đổi
27/10/2018 08:27:12
Trước những thông tin trái chiều về việc TP Đà Nẵng sẽ thay thế lãnh đạo công ty CP Môi trường đô thị đã khiến dư luận mà đặc biệt là bộ phận công nhân lao động lo lắng, xôn xao.

Ngày 26/10, lãnh đạo sở Nội vụ TP Đà Nẵng xác nhận, cơ quan chức năng TP vừa có văn bản xin ý kiến về phương án dự kiến xem xét thay đổi nhân sự đại diện phần vốn Nhà nước do UBND TP Đà Nẵng làm chủ sở hữu tại công ty CP Môi trường đô thị TP Đà Nẵng.

Cụ thể, TP Đà Nẵng dự kiến đưa ông Phạm Thanh Phúc, Phó Chi cục trưởng chi cục Bảo vệ môi trường vào thành viên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty thay ông Nguyễn Thanh Hùng; xem xét giới thiệu ông Võ Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc công ty vào chức vụ Tổng Giám đốc công ty thay cho ông Đặng Đức Vũ; xem xét cử bổ sung ông Trần Văn Tiên, Phó Tổng Giám đốc công ty làm người đại diện thứ 3 của phần vốn Nhà nước tại Công ty này.

Nhân sự tại công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đang nhận được sự chú ý, theo dõi của dư luận

Trước thông tin này, nhiều ý kiến trái chiều đã được các công nhân này nêu ra, tuy nhiên, tựu trung lại, dường như việc TP Đà Nẵng “rục rịch” thay đổi lãnh đạo công ty Môi trường đô thị TP khiến họ lo lắng.

Ông Tống Minh Trình, Đội trưởng đội Môi trường số 2 quận Hải Châu (công ty Môi trường đô thị TP Đà Nẵng) chia sẻ rằng, khi biết được thông tin trên qua báo đài, tâm lý anh em công nhân tỏ ra khá lo lắng.

“Nhiều anh em cứ đến hỏi tôi sao các lãnh đạo bị điều chuyển? Có bị kỷ luật gì không? Đời sống anh em có bị ảnh hưởng gì không?... Tôi cũng không biết trả lời sao. Thực tế, môi trường là ngành đặc thù, độc hại nên ngoài cơ chế đặc biệt, anh em rất cần sự quan tâm của các cấp”, ông Trình nói.

Ông Tống Minh Trình cho rằng, sau cổ phần hóa, chế độ đời sống công nhân môi trường ổn định hơn.

Lý giải thêm về điều này, ông Trình cho rằng, người lao động âu lo là xuất phát từ chính đời sống của họ. Theo đó, trước năm 2015, khi công ty CP Môi trường đô thị TP Đà Nẵng chưa cổ phần hóa, đời sống công nhân rất khó khăn, đặc biệt là bộ phận công nhân trực tiếp đứng điểm, công nhân vệ sinh.

Thời kỳ trước năm 2015, chế độ đãi ngộ dành cho công nhân ngành môi trường rất ít ỏi. “Sau cổ phần hóa chế độ anh em vượt hẳn. Mấy ngày nay, công nhân họ lo lắng cũng vì vậy. Họ cần người lãnh đạo sâu sát, biết lo lắng cho đời sống họ như những năm qua”, ông Trình nói.

Bà Đỗ Thị Bảy (49 tuổi), công nhân xí nghiệp Môi trường Sơn Trà, tâm sự rằng, bà cùng chồng là 2 công nhân lâu năm nhất nhì ở địa phương. Chồng bà là lái xe rác, còn bà phụ trách vệ sinh môi trường các con đường ở địa bàn quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Công nhân môi trường TP Đà Nẵng cần có những cơ chế đặc thù, chế độ lương thưởng ổn định.

Theo lời bà Bảy, hơn 20 năm trong nghề là ngần ấy thời gian bà không biết đến chuyện lễ tết, giao thừa. Riết thành quen, riết thành yêu nghề, yêu cái “lạ kỳ” ấy. Do vậy, bà mong muốn lãnh đạo công ty ổn định, chế độ cho người lao động như bà tốt như hiện tại để an tâm làm việc.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự ở công ty Môi trường đô thị TP Đà Nẵng, PV đã tiếp cận được một số nguồn tài liệu đặc biệt. Chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận, xác minh khách quan và đăng tải đến bạn đọc.

Trước đó, TP Đà Nẵng cũng bổ nhiệm ông Tô Văn Hùng, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng giữ chức vụ Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵng. Công tác bổ nhiệm này cũng khiến dư luận xôn xao.

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc sở Nội vụ TP Đà Nẵng thừa nhận rằng, những ngày qua dư luận bàn nhiều đến việc bổ nhiệm ông Tô Văn Hùng và quả thật chiếu theo Thông tư 77/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của bộ TNMT Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở TNMT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì ông Tô Văn Hùng thiếu một tiêu chuẩn là “Đã hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về TNMT dành cho lãnh đạo sở TNMT do bộ TNMT tổ chức (khoản 3, Điều 6, Thông tư 77/2017); còn lại mọi tiêu chí ông Hùng đều đáp ứng.

Hiện, sở TNMT TP Đà Nẵng đang xin ý kiến bộ TNMT về việc bổ nhiệm của ông Tô Văn Hùng.

NĐT

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến