Đà Nẵng đòi Liên đoàn Xiếc Việt Nam trả lại “đất vàng”
10/06/2015 14:50:38
ANTT.VN – Đất dự án được thành phố Đà Nẵng cấp cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Tuy nhiên, sau nhiều năm vẫn chưa triển khai nên UBND thành phố đã lên kế hoạch đòi lại “đất vàng”.

Tin liên quan

Ngày 8/6, UBND thành phố đã có văn bản đề nghị Liên đoàn Xiếc Việt Nam khẩn trương triển khai dự án Trung tâm Biểu diễn xiếc và nghệ thuật tổng hợp quốc gia trong năm 2015, đồng thời có văn bản về kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể gửi UBND thành phố trong tháng 6/2015.

Mặt bằng hiện trạng khu Công viên Thanh Niên

Theo UBND thành phố, dự án Trung tâm Biểu diễn xiếc và Nghệ thuật tổng hợp quốc gia của Liên đoàn Xiếc Việt Nam thuộc Bộ VH-TT&DL đã được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 3676/QĐ-UBND ngày 4/5/2011 và cấp GCN QSDĐ vào tháng 8/2013.

Tuy nhiên, đến nay, dự án nêu trên vẫn chưa được triển khai xây dựng. Hơn nữa, UBND thành phố đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương nghiên cứu quy hoạch lại Công viên Thanh Niên tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu và phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ để phục vụ nhân dân thành phố, và quy hoạch điều chỉnh này có liên quan đến dự án Trung tâm Biểu diễn xiếc và nghệ thuật tổng hợp quốc gia. Do vậy, nếu Liên đoàn Xiếc Việt Nam không có ý kiến phản hồi như đã đề nghị, UBND thành phố sẽ thu hồi đất của dự án nêu trên theo đúng quy định.

Trước đó, tại buổi báo cáo các đồ án kiến trúc quy hoạch diễn ra ngày 21/5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ phát biểu, nếu có rạp xiếc trong công viên thì cũng hay. Tuy nhiên sau nhiều năm được giao đất, Liên đoàn Xiếc Việt Nam không đầu tư mà đem cho thuê làm bãi đỗ xe container, kinh doanh sinh vật cảnh để thu tiền và hiện đã có nhiều hộ xây nhà ở bán kiên cố tại đây.

Vì vậy ông Trần Thọ chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng gửi văn bản hỏi Liên đoàn Xiếc Việt Nam có triển khai dự án hay không? Khi nào triển khai? Nếu không triển khai thì vui lòng trả lại cho TP. Ông nhấn mạnh: “Cái này phải sòng phẳng với nhau. Đất tôi giao không thu tiền, anh làm thì tôi ủng hộ, anh không làm thì phải trả lại. Chấm dứt ngay việc anh lấy đất đem cho thuê làm nhếch nhác, tệ nạn xã hội ở đó. Làm văn bản báo cáo Bộ VH-TT-DL xin hủy dự án vì chậm triển khai, để làm công viên cho dân. Để Liên đoàn Xiếc giữ đất, không khéo ổng chiết ra làm bậy!”.

PV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến