Dòng sự kiện:
Đà Nẵng hoãn kỳ họp HĐND để ứng phó với ngập lụt
10/12/2018 19:35:20
Kỳ họp thứ 9, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến diễn ra vào ngày 11 - 13/12 đã được hoãn để lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ngành tập trung ứng phó với tình hình ngập lụt trên địa bàn.

Báo Người lao động đăng tải, ngày 10/12, HĐND TP Đà Nẵng chính thức thông báo, hoãn kỳ họp thứ 9 dự kiến khai mạc vào ngày 11-12 và bế mạc ngày 13/12. Nguyên nhân hoãn kỳ họp là do thời tiết diễn biến phức tạp. Kỳ họp dự kiến sẽ được tổ chức lại vào ngày 17 đến 19/12.

Phố Nguyễn Văn Linh ngập nặng, ô tô "bì bòm" trong nước.

Liên quan đến thông tin, trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, đến sáng nay (10/12) thành phố vẫn quyết định tổ chức kỳ họp dù trời còn mưa vì "công tác chuẩn bị đã được tiến hành đầy đủ". Tuy nhiên, sau đó lãnh đạo thành phố thấy diễn biến mưa còn phức tạp nên hoãn.

Trước đó, đêm 8/12 - ngày 9/12 Đà Nẵng có mưa lớn gây ngập trên diện rộng, cuộc sống của người dân đảo lộn bởi trận lụt lịch sử. 

Theo báo cáo của Ban Phòng chống thiên  tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng, cập nhật đến chiều 10/12, dự báo trong 24 giờ tới, TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa và có nơi mưa rất to. Tính đến chiều cùng ngày, TP Đà Nẵng có hơn 3.000 hộ dân ở các quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, huyện Hòa Vang bị ngập do mưa lớn. Chính quyền Đà Nẵng đang chủ động hỗ trợ lương thực thực phẩm, di dân ở nơi xung yếu đến vị trí an toàn.

Dự báo đợt mưa này còn kéo dài đến hết ngày 12/12 và vùng mưa có khả năng mở rộng ra tỉnh Nghệ An.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến