Dòng sự kiện:
Đà Nẵng miễn 100% học phí các cấp
13/08/2021 12:38:08
Năm học 2021-2022, thành phố hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT trường công lập và ngoài công lập vì Covid-19.

Nội dung này được HĐND TP Đà Nẵng khóa X thông qua bằng Nghị quyết tại kỳ họp bế mạc vào chiều 12/8. Học phí được hỗ trợ trong 9 tháng của năm học 2021-2022, dự kiến hơn 87 tỷ đồng từ ngân sách.

Học sinh tiểu học công lập đã được miễn học phí theo Luật Giáo dục nên Nghị quyết không đề cập, tiếp tục áp dụng.

Học sinh được giảm học phí theo các chính sách của Trung ương và thành phố sẽ được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập. Đà Nẵng không áp dụng hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và phổ thông thuộc các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Học sinh trường THCS Nguyễn Huệ (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đeo khẩu trang trong lớp học, tháng 9/2020. Ảnh: Nguyễn Đông.

Thành phố cũng thông qua chính sách hỗ trợ 100% tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ truyền thống cho gần 20.000 hộ tiểu thương trong 6 tháng (từ tháng 5 đến 10/2021), tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Đà Nẵng hỗ trợ xét nghiệm và tiền ăn cho người cách ly F1; hỗ trợ 40.000 đồng/ngày/người cho người dân vùng cách ly phong tỏa; hỗ trợ lao động tự do ngoài đối tượng của Nghị quyết 68; hỗ trợ vay vốn gần 100 tỷ đồng....

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND Đà Nẵng, cho rằng đây là những "chính sách nhân văn, kịp thời" để hỗ trợ người dân khi đang gặp khó khăn. Do đó, các quận huyện cần đơn giản hóa thủ tục, xác minh đến đâu hỗ trợ đến đó, và không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách.

Thời gian còn lại của năm 2021, thành phố sẽ thực hiện 2 nhiệm vụ song song là đảm bảo "sinh mệnh" và "sinh kế" cho nhân dân khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Đà Nẵng với hơn 1,1 triệu dân trải qua 5 đợt dịch trong vòng gần 2 năm qua. Đợt dịch lần này với tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm của chủng Delta, thành phố phải cách ly xã hội "cao hơn Chỉ thị 16", từ 18h ngày 31/7.

Trong ngày 12/8, Đà Nẵng ghi nhận 78 ca dương tính mới, trong đó 16 ca cộng đồng. Cộng dồn từ ngày 10/7 đến nay, thành phố có 1.551 ca mắc Covid-19. Hiện 1.072 ca đang điều trị, trong đó 43 ca bệnh nặng nguy cơ tử vong cao.

Tác giả: Nguyễn Đông

Theo: Vnexpress
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến