Dòng sự kiện:
Đà Nẵng: Mong có cơ chế, chính sách riêng đặc thù để 'tự quyết' một số vấn đề
23/08/2019 13:45:19
Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, cái vướng mắc lớn nhất hiện nay cần được tháo gỡ để TP Đà Nẵng có thể phát triển bứt phá trong tương lai nằm ở vấn đề cơ chế, chính sách.

Ngày 22/8, tại TP Đà Nẵng, Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có buổi làm việc với đoàn công tác của ban Kinh tế Trung ương do Ủy viên bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dẫn đầu đoàn công tác.

Theo lãnh đạo TP Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng; tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn tăng 6,21%, thấp hơn mức tăng 7,24% cùng kỳ 2018 nhưng cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm từ 2011 đến 2017.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 trên toàn thành phố ước đạt 14.722,4 tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán (tăng 9,7% so cùng kỳ); tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 8.216,3 tỷ đồng, bằng 44,8% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển ước 4.437,2 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (đứng) nhìn nhận vấn đề cơ chế, chính sách rất quan trọng để địa phương phát triển bứt phá.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, hiện địa phương đang khẩn trương điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW.

Đó là những định hướng phát triển nhất quán, lâu dài của thành phố, tránh tình trạng sai lệch trong quản lý quy hoạch về sau...

Cũng theo ông Nghĩa, cái vướng mắc lớn nhất hiện nay cần được tháo gỡ để TP Đà Nẵng có thể phát triển bứt phá trong tương lai nằm ở vấn đề cơ chế, chính sách. TP Đà Nẵng mong muốn được phép xây dựng một số chính sách riêng đặc thù, được quyền quyết định một số vấn đề có tính chất chiến lược để thu hút nhà đầu tư vào các dự án trọng điểm, động lực.

Thời gian qua, Thành ủy Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo ban Cán sự đảng UBND TP Đà Nẵng khẩn trương tham mưu xây dựng đề án về một số cơ chế, chính sách đặc thù;... TP Đà Nẵng cũng mong các cơ quan Trung ương, các bộ ngành có liên quan có cơ chế, tiếng nói chung hỗ trợ các vướng mắc, nhất là giúp thành phố trong việc tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến Kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ.

Vướng mắc liên quan đến triển khai Kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ về sai phạm đất đai vẫn đang "làm khổ" TP Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhận định, TP Đà Nẵng cần kiên định với mục tiêu chất lượng tăng trưởng, đặc biệt là chất lượng môi trường tự nhiên, chất lượng môi trường xã hội; đồng thời, phải tuân thủ quy hoạch chung tổng thể sau khi được điều chỉnh, phát triển theo quan điểm xuyên suốt là “nhanh đi đôi với bền vững”.

Ông Bình khẳng định ban Kinh tế Trung ương luôn đồng hành, ủng hộ thành phố. Cạnh đó, cũng đề nghị Đà Nẵng chủ động đề xuất cơ chế, tăng cường kêu gọi nguồn lực xã hội hóa, cũng như tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

NĐT

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến