Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, Kirill Dmitriev, vừa ca ngợi đội ngũ của Tổng thống Mỹ Trump là đã “biến điều không thể thành có thể”, đó là đưa Moscow và Kiev đến trước thềm cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ năm 2022.

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: The Economist.
Ông Dmitriev ca ngợi nỗ lực trung gian hòa giải của Washington trước cuộc đàm phán được trông mong nhiều vào ngày 15/5.
Đặc phái viên Dmitriev viết trên mạng xã hội X rằng cuộc đàm phán dự kiến diễn ra “bất chấp mọi sự kháng cự dữ dội”. Ông nhấn mạnh, “nếu không bị trật ray vào phút chót, đây có thể là bước tiến lịch sử đến hòa bình”.
Ông Dmitriev nêu cụ thể tên của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Đặc phái viên của ông Trump - Steve Witkoff, và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio như những người đóng góp chính cho nỗ lực trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine.
Hôm 11/5 trên truyền hình, Tổng thống Nga Putin gợi ý rằng ngày 15/5 có thể là ngày để tổ chức đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine. Moscow cho rằng đàm phán có thể tiếp tục từ những gì dang dở trong đàm phán hồi năm 2022, khi Kiev rút khỏi đàm phán và cố giành chiến thắng quyết định trên chiến trường bằng viện trợ quân sự của phương Tây.
Tác giả: Trung Hiếu/Theo RT
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy