Dòng sự kiện:
Đại tá Đinh Văn Nơi: Công an sẽ khởi tố thêm các bị can vụ rửa tiền, trốn thuế
02/04/2022 19:00:38
Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định, Công an An Giang sẽ tập trung điều tra dứt điểm các vụ án, trọng án, đặc biệt là các vụ án do Trung ương, Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo.

Thông tin nói trên được Công an tỉnh An Giang cho biết vào sáng 2/4.

Công an tỉnh An Giang cho biết, sau khi thông tin Đại tá Đinh Văn Nơi tiếp tục điều hành, chỉ đạo Công an tỉnh này đã nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác Công an quý I/2022. Ảnh: Tiến Tầm

Điều tra dứt điểm các vụ án Trung ương chỉ đạo

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, Công an An Giang sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác tấn công, trấn áp tội phạm, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục chứ không phải chỉ diễn ra trong những đợt cao điểm nhằm đạt mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an.

“Trong đó, chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản, phân công phân cấp cụ thể trong công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn để tổ chức đấu tranh. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhắm vào các đối tượng cầm đầu, tổ chức, chủ mưu để tập trung triệt phá, không để hình thành nhiều đường dây, tồn tại lâu dài gây bức xúc trong nhân dân.

Tập trung điều tra dứt điểm các vụ án, trọng án, đặc biệt là các vụ án do Trung ương, Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo và báo cụ thể Ban Giám đốc nắm, từ đó có những chỉ đạo sát sao, đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ”, Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết.

Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định, thời gian tới, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục khởi tố thêm một số bị can về các tội danh như: rửa tiền, trốn thuế, buôn lậu… liên quan đến vụ án đường dây đánh bạc trên 2.000 tỷ, vụ buôn lậu tại tiệm vàng Phước Nguyên, vụ án do đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường), Trần Trí Mãnh cầm đầu...


 
Công an tỉnh An Giang thực hiện khám xét tại tiệm vàng Phước Nguyên (TP Long Xuyên). Ảnh: Công an An Giang
 
Đại tá Đinh Văn Nơi nói thêm, Công an tỉnh An Giang tiếp tục quản lý chặt, không để tội phạm, tệ nạn xã hội phát sinh trên địa bàn mình phụ trách.

“Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ này, chúng tôi đã đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tăng cường quân cho Công an tỉnh An Giang nhằm hỗ trợ cho lực lượng công an cơ sở, để tiếp tục mở thêm các đợt tấn công trấn áp tội phạm quyết liệt hơn nữa, làm sao giải quyết dứt điểm các điểm "đen" về tội phạm và tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn các xã”, lời Đại tá Đinh Văn Nơi.

Vẫn theo ông Nơi, hiện tại số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777 của ông vẫn đang hoạt động tốt. "

“Để đường dây nóng càng gần gũi với người dân An Giang và phát huy kết quả tốt hơn, thời gian tới chúng tôi sẽ tiến hành sơ kết, tổng kết để đánh giá lại những mặt ưu điểm, mặt hạn chế, đưa ra các giải pháp tối, ưu thu nhận đầy đủ, xử lý hiệu quả hơn nữa những thông tin quý giá mà người dân tin tưởng, gửi gắm”, ông Nơi nói thêm.

Tác giả: Hoài Thanh - Bích Trâm

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến