Dòng sự kiện:
Đắk Nông: Nhận hối lộ, Phó trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng bị bắt
18/04/2018 08:12:04
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng số 2, Tuấn đã nhận tiền hối lộ của một số đối tượng trong vụ tiếp tay phá gần 15ha rừng ở Đắk Nông.

Báo Dân Trí đưa tin, CQĐT công an tỉnh Đắk Nông vừa tạm giữ khẩn cấp đối tượng Đinh Gia Tuấn để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Đinh Gia Tuấn (SN 1984), là Phó trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng số 2, thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn (Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn), xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long (Đắk Nông).

Đặc biệt, mặc dù mới được nhận vào làm việc từ giữa năm 2017 nhưng đến cuối năm này, Tuấn đã được đề bạt làm Phó trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng số 2.

Theo Tiền Phong, Tuấn là cháu trai của ông Đinh Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Công ty lâm nghiệp Quảng Sơn.

Hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn có sự tiếp tay, nhận hối lộ của trạm phó. (Ảnh: Dân Trí)

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng số 2, Đinh Gia Tuấn đã nhận tiền hối lộ của một số đối tượng trong vụ tiếp tay phá gần 15ha rừng tại tiểu khu 1680 thuộc lâm phần của Công ty Lâm nghiệp Quảng sơn, nơi Tuấn trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ, quản lý.

Liên quan đến hủy hoại rừng tại tiểu khu 1680, trước đó, Công an huyện Đắk G’long cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Phan Thành Nghĩa, trú thôn 1C, xã Quảng Sơn; Y Tự, Hjẽ, Y Thiêu Bon Dop, cùng trú tại huyện Lắk (Đắk Lắk) và Dương Văn Thành, trú tại huyện Định Quán (Đồng Nai).

Vào đầu tháng 1/2018, Phan Thành Nghĩa thuê một nhóm khoảng 14 người vào tiểu khu 1680 tiến hành phát dọn một số diện tích rừng tái sinh để trồng cây nông nghiệp. Sau đó, Nghĩa tiếp tục chỉ đạo nhóm người này phá thêm nhiều khu vực rừng tự nhiên chung quanh nhằm mở rộng diện tích.

Đến ngày 6/2, trong quá trình tuần tra rừng, lực lượng Kiểm lâm huyện Đắk G'long đã phát hiện vụ việc. Thống kê bước đầu, có khoảng 14,8ha rừng thuộc tiểu khu 1680 bị tàn phá hoàn toàn.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời truy bắt các đối tượng tham gia phá rừng còn lẩn trốn.

Linh Nhi (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến