Dòng sự kiện:
Dân khốn khổ vì dự án đường hơn trăm tỷ thi công dở dang
12/04/2022 20:22:52
Việc nhà thầu "chầy ì" ngừng thi công không chỉ khiến dự án đường cứu hộ, cứu nạn hơn 100 tỷ chưa phát huy được hiệu quả mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khi nắng thì bụi mù mịt, mưa đường lầy lội.

Dự án đường cứu hộ cứu nạn ven biển Lộc Hà (Hà Tĩnh) do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư với số vốn là 128 tỷ đồng. Dự án có chiều dài 6,5km, đi qua thị trấn Lộc Hà, xã Thạch Mỹ và xã Phù Lưu.

 
Tháng 5/2020, dự án bắt đầu được khởi công, theo kế hoạch tuyến đường sẽ hoàn thành và bàn giao vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ hoàn thành được hơn 5km, còn khoảng 1km đoạn Km5+431,02 – Km7+401,66 nối thôn Đông Châu đến thôn Thanh Ngọc (xã Phù Lưu) đang dở dang vì nhà thầu ngừng thi công.

Theo tìm hiểu, đoạn khu vực ngừng thi công này do Công ty TNHH Đức Quế cùng nhà thầu phụ là Công ty CP Xây dựng Nam Định làm đơn vị thi công. Vì còn 1km đường chưa hoàn thiện nên giao thông qua lại, cuộc sống của người dân dọc trên đoạn này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Qua ghi nhận, tại đoạn đường đang ngừng thi công có hàng trăm “ổ voi”, “ổ gà” chi chít trên mặt đường như bẫy người tham gia giao thông.


Đoạn đường dang dở ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân địa phương.

Anh Lê Tuấn (trú thôn Thanh Ngọc, xã Phù Lưu) cho biết, do ngừng thi công khiến đoạn đường này mùa mưa lầy lội, nắng bụi mù mịt ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Nhất là học sinh đi học rất khốn khổ.

“Phía nhà thầu đã ngừng thi công đến nay khoảng 1 năm, máy móc họ đã đưa về hết. Dân chúng tôi phản ánh nhiều lần với địa phương rồi nhưng cũng chưa có phương án gì mới. Chúng tôi mong sao sớm xây dựng lại chứ để kéo dài như vậy ảnh hưởng đến cuộc sống, giao thông đi lại và phát triển kinh tế tại địa phương”, anh Tuấn bức xúc nói.

Theo người dân, đoạn đường dang dở này là tuyến giao thông “huyết mạch”, cũng là con đường dẫn đến trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Trường Tiểu học Phù Lưu và Trường Mầm non Phù Lưu vì vậy mỗi ngày có hàng ngàn học sinh di chuyển trên đường này.

“Việc thi công dang dở không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho giáo viên, học sinh mà còn ảnh hưởng đến cảnh quan xung quanh trường”, ông Nguyễn Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi chia sẻ.

Một số điểm tại đoạn đường đất đá lởm chởm, chưa được san bằng, thu dọn.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Xuân Trường - Trưởng BQL các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Lộc Hà, cho biết, dự án đường Cứu hộ cứu nạn ven biển Lộc Hà bị chậm tiến độ, hiện còn 1km chưa được hoàn thành. Chủ đầu tư đã nhiều lần đốc thúc đơn vị thi công để kịp thời hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường từ trong Tết, nhưng nhà thầu vẫn chưa triển khai.

“Phía doanh nghiệp cho biết, đang gặp khó khăn do giá cả vật liệu liên tục tăng nhanh. Đến thời điểm hiện tại, đã hết tiến độ dự án, phía huyện đã có văn bản gửi UBND tỉnh xin gia hạn tiến độ. Nếu UBND tỉnh chấp thuận thì chúng tôi sẽ tiếp tục đốc thúc đơn vị, dự kiến hoàn thành tuyến đường trong vòng 1 - 2 tháng”, ông Trường cho biết.

Theo đại diện chủ đầu tư, ngoài nguyên nhân trên, hiện tại còn vướng mặt bằng của 1 hộ dân tại xã Phù Lưu và 100m đường tại khu vực nghĩa trang thị trấn Lộc Hà nên dự án vẫn còn dang dở. Sắp tới sẽ đốc thúc triển khai để bàn giao dự án.

Tác giả: Hoài Nam

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến