Dòng sự kiện:
Dân tranh nhau mua xăng ở đảo Lý Sơn trước dịp lễ 30/4
27/04/2019 18:21:01
Trước dịp nghỉ lễ 30/4, hàng trăm người dân ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đổ xô đến cửa hàng xăng dầu tranh nhau mua để dự trữ vì lo nguồn nhiên liệu cạn kiệt.

Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang vào cao điểm mùa du lịch nhưng một số cửa hàng xăng dầu ở địa phương này đang buôn bán cầm chừng khiến người dân lo lắng.

Theo lãnh đạo UBND huyện đảo Lý Sơn, ước tính có gần 15.000 du khách đến tham quan địa phương trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Trước lượng du khách tăng đột biến, nhiều chủ phương tiện vận tải ôtô khách, taxi và ca nô hoạt động trên tuyến vận tải đảo Lớn - đảo Bé Lý Sơn và ngược lại tranh nhau đến cửa hàng xăng dầu trên đảo chờ để được mua xăng dự trữ đáp ứng nhu cầu dịch vụ du lịch.

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu liên tục dựng biển "Hết xăng". Ông Huỳnh Công Trí, Giám đốc Ban quản lý cảng Lý Sơn, lý giải địa phương có vài tàu gỗ của hai doanh nghiệp tư nhân vận chuyển xăng từ đất liền ra đảo. Tuy nhiên sau tai nạn chìm tàu chở hàng cuối tháng 3, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra lại toàn bộ phương tiện vận tải hàng hóa tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn. Sau khi Chi cục đăng kiểm 4 - Đà Nẵng kiểm định, tất cả tàu vận tải xăng dầu ra đảo đều không đạt chuẩn nên lực lượng biên phòng buộc dừng hoạt động.

Trước tình hình thiếu tàu chở hàng đạt tiêu chuẩn chở xăng, dầu từ đất liền ra đảo, người dân huyện đảo Lý Sơn liên tục mang can nhựa đến cửa hàng xăng dầu Nhiên Phương tranh nhau mua xăng dự trữ.

Sau khi mua được 300 lít xăng A95, bà Võ Thị Yến (ngụ thôn Tây, xã An Vĩnh) mang can nhựa đến cửa hàng xăng dầu Nhiên Phường tiếp tục đăng ký mua thêm khoảng 300 lít nữa để dự trữ phục vụ cho "đội ca nô" vận chuyển khách du lịch trên tuyến đảo Lớn đi đảo Bé và ngược lại.

Bấp chấp trời nắng nóng, bà Yến đứng ngoài trời liên tục điện thoại người thân mang can nhựa đến cửa hàng xăng dầu để mua xăng dự trữ. "Thiếu tàu chở xăng ra đảo Lý Sơn nên chúng tôi phải túc trực ở cửa hàng xăng dầu để mua nhiên liệu dự trữ cho đội xe ôtô và ca nô hoạt động hết công suất vào mùa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5", bà Yến nói.

Người dân chen chúc mua xăng ở cửa hàng xăng dầu Nhiên Phường. Bà Trần Thị Phường, Chủ cửa hàng xăng dầu cho biết gia đình một tàu gỗ và một tàu hậu cần Tiên Tri 07 để chở xăng từ đất liền ra đảo. Tuy nhiên nhiều ngày qua Bộ đội Biên phòng cho rằng tàu không đảm bảo tiêu chuẩn vận chuyển xăng từ đất liền ra đảo. Việc tàu bị dừng vận chuyển nhiên liệu nhiều ngày khiến người dân lo lắng đổ xô đi mua xăng.

Nhiều người dân dắt xe máy đến cửa hàng đổ đầy bình.

Bà Võ Thị Huệ, chủ đội ca nô Thanh Tân mang can nhựa đến chờ chực ở cửa hàng mua xăng. "Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, du khách nườm nợp ra đảo tham quan du lịch, nếu tôi không mua xăng dự trữ cho ca nô hoạt động thì gia đình thất thu rất lớn", bà Huệ phân trần.

Một số thanh niên ở huyện đảo Lý Sơn mang can nhựa đến ngồi túc trực ngay trụ bơm xăng cửa hàng.

Nhiều người dân mua xăng không được nảy sinh tâm lý so bì với người khác. Thậm chí một số người dọa đánh cả chủ cửa hàng. Trước tình hình này, cơ quan chức năng Quảng Ngãi vừa tổ chức cuộc họp nhằm "giải nhiệt" tình trạng khan hiếm nhiên liệu ở huyện đảo Lý Sơn. Trước mắt, huyện cho trưng dụng tàu dịch vụ hậu cần nghề cá Tiên Tri 07 chở xăng dầu từ đất liền ra đảo. Về lâu dài, các phương tiện phải đảm bảo điều kiện mới tiếp tục hoạt động.

Theo Zing.vn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến