Dòng sự kiện:
Dân xẻ đất đồi bán cho dự án, xã biết sai vẫn im lặng, công an huyện làm ngơ?
28/06/2021 10:47:46
Tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra rầm rộ trên địa bàn huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) suốt nhiều ngày. Xã 'biết là sai quy định nhưng vẫn phải im lặng', còn công an huyện thì có dấu hiệu bỏ mặc không xử lý?

Theo ghi nhận của PV Infonet, tại khu vực vườn đồi nhà ông Khánh, ngay cạnh tuyến đường Hồ Chí Minh (thuộc thôn 2 xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang), tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra rầm rộ.

Khai thác đất trái phép diễn ra rầm rộ ngay cạnh tuyến đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn thôn 2, xã Thọ Điền

Bám đuôi các xe tải, PV phát hiện nơi đổ đất là một khu vực khá rộng thuộc tư nhân quản lý, nằm bên cạnh trụ sở UBND xã này. Có hàng chục ngàn khối đất đã được vận chuyển về tập kết tại đây.

Ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền thông tin: “Vừa rồi có một hộ dân bị sạt lở nên xin cải tạo vườn. Họ lấy đất đắp khu thương mại dịch vụ trên địa bàn xã”.

PV đặt câu hỏi, muốn xây dựng dự án, doanh nghiệp phải mua đất tại mỏ, sao lại để doanh nghiệp trục lợi tài nguyên, gây thất thoát ngân sách nhà nước? Ông Nhàn cho biết: “Cái đó gia đình (ông Khánh - PV) có lên xin, nếu 2 bên thương lượng được thì xã cũng nhất trí”.

 

Mặc dù PV đã phản ánh việc khai thác đất đồi làm dự án là trái quy định nhưng lực lượng chức năng không xử lý, ngăn chặn

Sau đó, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền cũng thừa nhận: “Xã không có quyền cho phép như thế, tuy nhiên nhiều khi cũng im lặng để họ làm, chứ trong quy định thì không đúng. Để tôi báo huyện xin ý kiến”.

Qua tìm hiểu được biết, khu vực đổ đất chuẩn bị xây dựng khu dịch vụ thương mại do bà Kh. (trú tại huyện Hương Khê) thuê 50 năm, nhưng chưa hoàn thành thủ tục thu hồi và bàn giao đất.

Nơi tập kết đất khai thác trái phép nằm bên cạnh trụ sở UBND xã Thọ Điền

Đem vấn đề phản ánh với Trung tá Nguyễn Hồng Duẩn (Phó trưởng Công an huyện Vũ Quang) và ông Nguyễn Trọng Nghĩa (Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vũ Quang), cả 2 vị này đều cho biết sẽ cử lực lượng kiểm tra, xử lý.

Tuy nhiên, đến cuối ngày, tình trạng khai thác, đổ đất trái phép vẫn diễn ra như thường mà không hề được ngăn chặn, xử lý. PV liên lạc lại với ông Nghĩa (Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường) để phản ánh thì ông Nghĩa không nghe máy.

Hàng chục ngàn khối đất đã được đắp vào khu vực bà Kh. thuê

Một vụ việc tương tự đang xảy ra tại địa bàn thôn Hợp Lý xã Hương Minh, huyện Vũ Quang.

Công trình đường liên thôn dài 1,5km, tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng do UBND xã Hương Minh làm chủ đầu tư đang được thi công. Theo hồ sơ dự toán, Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Thiên Nhân Việt (đơn vị thi công) sẽ mua trên 5.000 khối đất tại mỏ đất Thọ Lam (Hương Sơn) để đắp nền. Tuy nhiên, đơn vị này lại khai thác đất tại chỗ.

Tại hiện trường, một máy xúc cùng 3 xe tải đang đào đất ở một tuyến đường nội đồng để vận chuyển đắp nền đường liên thôn. Tuy nhiên, đơn vị tư vấn giám sát là Công ty CP Đầu tư xây dựng Ngàn Phố lại không có mặt.

Dự án đường nội thôn Hợp Lý (xã Hương Minh) khai thác đất tại chỗ, thay vì lấy đất tại mỏ Thọ Lam (Hương Sơn) như trong dự toán. Sự "thay thế" này có dấu hiệu chiếm dụng ngân sách gần 500 triệu đồng

Trao đổi với PV Infonet, ông Đoàn Ngọc Lương, Chủ tịch UBND xã Hương Minh cho biết: “Theo quy hoạch thì dự án đường này lấy đất mỏ Thọ Lam ở huyện Hương Sơn, nhưng có một số đất dư của tuyến đường khác (đường nội đồng - PV) gần đó mà bãi thải thì không có nên tận dụng đổ vào tuyến này luôn, đất phù hợp nên lấy chỗ cao bù chỗ thấp thôi”.

Trả lời câu hỏi "địa phương đồng ý cho doanh nghiệp lấy đất trái phép", ông Lương phủ nhận "nói như vậy thì không đúng lắm".

PV nêu vấn đề: Trong dự toán lấy đất tại mỏ, nghĩa là đã tính đến phí tài nguyên, chi phí vận chuyển. Việc lấy đất trong dân để làm đường ngân sách thì sau này tính toán thế nào? Có trừ tiền đất trong dự toán không, hay hợp thức hóa đơn để quyết toán?

Ông Lương giải thích: “Cái này thì tôi hiểu, họ sẽ hợp thức hóa đơn lấy đất bên Thọ Lam”.

Theo dự toán, việc làm tuyến đường này sẽ lấy khoảng trên 5.000 khối đất mỏ Thọ Lam, nhưng thực tế lại lấy đất tại chỗ, số tiền chênh lệch khoảng nửa tỷ đồng. Giải quyết số tiền này như thế nào? Chủ tịch UBND xã Hương Minh cho hay: "Cái đó chúng tôi chưa bàn gì cả".

Khi thấy PV xuất hiện, người lái máy xúc đã ngừng công việc và rời khỏi vị trí

Việc lấy trên 5.000 khối đất tại thôn Hợp Lý thay vì mỏ đất Thọ Lam có nguy cơ làm thất thoát ngân sách gần nửa tỷ đồng

Tiếp nhận phản ánh của PV Infonet về 2 vụ việc này, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Vũ Quang cho biết ông sẽ cho kiểm tra lại rồi thông tin sau.

Tác giả: Trần Hoàn

Theo: Infonet.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến