Dòng sự kiện:
Đang xét xử đối tượng dùng gậy đánh người tham gia giao thông gần tổ 141
08/01/2024 11:15:51
Hôm nay (8/1), TAND quận Hà Đông, TP Hà Nội mở lại phiên toà xét xử bị cáo Hạ Viết Cường về tội “Cố ý gây thương tích”. Cường đã dùng gậy đánh người tham gia giao thông gần khu vực làm nhiệm vụ của tổ 141.

Trước đó, ngày 28/12/2023, TAND quận Hà Đông, mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Hạ Viết Cường, về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm C, Khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hạ Viết Cường tại toà.

Trong quá trình xét xử, TAND quận Hà Đông đã bất ngờ dừng phiên toà. Người nhà nạn nhân cho biết, việc TAND quận Hà Đông cũng không đưa ra lý do gì.

Sau đó, TAND quận Hà Đông thông báo mở lại phiên toà xét xử đối với bị can Hạ Viết Cường vào ngày 8/1.

Theo diễn biến vụ án, ngày 21/12/2023, TAND quận Hà Đông (TP Hà Nội) cũng đã ra quyết định hoãn phiên toà xét xử vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Hạ Viết Cường. Lý do, bị cáo Cường có đơn xin hoãn.

Theo cáo trạng, chiều 16/3/2023, tại khu vực ngã ba Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội, gần nơi Tổ công tác Y11/141 thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giao thông.

Tại khu vực tổ công tác làm việc, còn có anh Nguyễn Ngọc Quang và anh Sơn Chí Hiển - người tự nguyện thường xuyên hỗ trợ lực lượng 141, đưa phương tiện vi phạm vào khu vực tạm giữ và làm chứng đối với trường hợp chống đối. Khi đi hỗ trợ, anh Sơn Chí Hiển mang theo một chiếc gậy nhựa cứng để khiêng xe vi phạm bị chủ xe khóa cổ, bỏ lại hiện trường.

Tuy nhiên, do công việc cá nhân, anh Hiển để lại gậy và rời khỏi hiện trường. Sau đó, anh Nguyễn Ngọc Quang liên lạc với Hạ Viết Cường để hỗ trợ. Khoảng 14h cùng ngày, Hạ Viết Cường đến và đứng gần khu vực Tổ công tác Y11/141.

Khoảng 14h40 cùng ngày, anh Đặng V.Đ., điều khiển xe mô tô Honda Airblade, chở theo anh Phương M.H., tiến đến chốt kiểm tra của lực lượng Cảnh sát giao thông. Do không đội mũ bảo hiểm, anh Đ., quay đầu xe để tránh kiểm tra. Lúc này, Hạ Viết Cường sử dụng gậy nhựa cứng để tấn công anh Đ., làm mất lái và đâm vào xe ô tô Toyota Hiace đang dừng trên đường. Hậu quả của sự việc là Đặng V.Đ., bị đa chấn thương, Phương M.H., bị thương và đã được điều trị tại bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Việt Đức, và Bệnh viện đa khoa Hà Đông từ ngày 16/3 - 3/4/2023. Kết quả giám định cho thấy, anh Đặng V.Đ., bị tổn thương cơ thể 04%, còn anh Phương M.H., bị ngã ra đường và gặp tổn thương cơ thể là 44%.

Tác giả: Minh Đức

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến