Dòng sự kiện:
Đầu năm 2018, nhập siêu hơn 300 triệu USD
23/01/2018 08:05:42
Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu những ngày đầu năm cùng tăng mạnh so với cùng kỳ 2017, nhưng nhập khẩu vượt trội hơn nên khởi đầu năm mới, Việt Nam đang bị thâm hụt thương mại 303 triệu USD.

Diễn biến XNK 15 ngày đầu năm 2018 và 2017. (Biểu đồ: T.Bình)

Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, 15 ngày đầu năm 2018, cả nước đạt tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu 9,257 tỷ USD và nhập khẩu 9,56 tỷ USD.

Như vậy, hết 15/1/2018, cả nước đang nhập siêu 303 triệu USD. So với kết quả xuất siêu 2,92 tỷ USD của năm 2017, đây có vẻ là dấu hiệu đi xuống. Nhưng so với diễn biến cùng kỳ 2017 (15 ngày đầu năm 2017) việc nhập siêu những ngày đầu năm không quá bất thường.

Theo dõi kết quả XNK 17 ngày đầu năm 2017, cả nước cũng nhập siêu 83 triệu USD, trong khi cả năm 2016 nước ta cũng xuất siêu.

Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, một số công chức hải quan có kinh nghiệm ở khu vực cửa khẩu lớn và công chức làm công tác thống kê trong lĩnh vực hải quan chia sẻ, việc nhập siêu những ngày đầu năm có thể được do doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng phục vụ tết nguyên đán. Vì giống như năm 2017, dịp tết nguyên đán năm nay cũng cách với thời điểm bắt đầu năm mới dương lịch trên dưới 1 tháng (năm Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 vào 28/1/2017, trong khi Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vào 16/2/2018-PV).

Dù đang chịu cảnh nhập siêu, nhưng kết quả xuất khẩu những ngày vừa qua cũng đang rất khởi sắc. Đáng chú ý, chỉ trong 15 ngày đầu năm mới, cả nước có tới 3 nhóm hàng đạt trị giá kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên, tăng thêm 2 nhóm so với cùng kỳ năm 2017.

2 nhóm hàng mới sớm đạt con số “tỷ đô” là: Dệt may đạt gần 1,108 tỷ USD, tăng 128 triệu USD so với cùng kỳ 2017; máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với trị giá kim ngạch đạt 1,071 tỷ USD, tăng 236 triệu USD.

Nhóm hàng “tỷ USD” còn lại là điện thoại và linh kiện vẫn vững vàng ở vị trí dẫn đầu với trị giá kim ngạch đạt 2,11 tỷ USD, tăng tới 783 triệu USD so với 15 ngày đầu năm 2017.

Ngoài ra, những mặt hàng xuất khẩu chủ lực khác của nước ta như giày, dép; đồ gỗ; thủy sản; máy móc, thiết bị… cũng đều có sự tăng trưởng lạc quan so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, kết quả xuất khẩu 15 ngày đầu năm 2018 vẫn đang tiếp đà khởi sắc của năm ngoái. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng những ngày vừa qua còn có tín hiệu vượt trội hơn khi đạt gần 26,6% trong khi mức tăng trưởng xuất khẩu của năm 2017 chỉ là 21,2%.

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu những ngày đầu năm cũng cao hơn rất nhiều so với mục tiêu đã được Quốc hội thông qua cho năm 2018 (mục tiêu được Quốc hội thông qua là tăng trường xuất khẩu từ 7% đến 8%).

Trong khi đó, ở chiều nhập khẩu, tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ 2017 lên đến gần 29,5%. 15 ngày đầu năm có 2 nhóm hàng nhập khẩu “tỷ USD” là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,866 tỷ USD và máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 1,382 tỷ USD.

Tuy nhiên, lĩnh vực nhập khẩu có diễn biết rất đáng chú ý liên quan đến nhập khẩu ô tô nguyên chiếc. 15 ngày đầu năm 2018, cả nước chỉ nhập 60 ô tô nguyên chiếc các loại, đặc biệt, trong đó chỉ có 6 ô tô dưới 9 chỗ ngồi.

Kết quả này là sự sụt giảm mạnh so với cùng kỳ tháng 1/2017 hay 15 ngày cuối tháng 12/2017 trước đó. Cụ thể, 15 ngày cuối tháng 12/2017 cả nước nhập  6.599 ô tô nguyên chiếc các loại, trong đó có 2.866 ô tô dưới 9 chỗ ngồi; và 15 ngày đầu tháng 1/2017, cả nước nhập 4.926 ô tô nguyên chiếc các loại, trong đó có 3.704 ô tô dưới 9 chỗ ngồi.

Như vậy, so với 15 ngày liền kề trước đó, hay cùng kỳ tháng 1/2017, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm từ vài chục đến hàng trăm lần.

Theo báo Hải quan

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến