Dòng sự kiện:
Đề nghị công nhận Thành Điện Hải là di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt
12/12/2017 13:50:52
25/25 thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị Thủ tướng ra Quyết định công nhận Thành Điện Hải là Di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia đặc biệt.

Đó là thông tin ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VHTT Đà Nẵng cho biết.

Các thành viên Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia khảo sát thực địa tại di tích Thành Điện Hải ở Đà Nẵng

Trước đó, hồi tháng 9/2017, Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia đã có chuyến công tác khảo sát thực tế di tích Thành Điện Hải ở Đà Nẵng.

Qua đợt công tác này, các thành viên trong Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đều nhận định di tích thành Điện Hải ở Đà Nẵng có giá trị đặc biệt cả về mặt lịch sử và kiến trúc.

GS.TSKH Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia đã phát biểu: Nếu chiếu theo Luật Di sản văn hóa năm 2009, nêu tiêu chí “di tích quốc gia đặc biệt là di tích gắn với sự kiện đánh dấu cước chuyển biến đặc biệt quan trọng của lịch sử dân tộc”, thì thành Điện hải có đủ cơ sở để lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Title đã được ANTT thay đổi.

Theo Dân trí

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến