Dòng sự kiện:
Hàng loạt Bí thư, Chủ tịch phường ở Nghệ An bị kỷ luật vì để xảy ra xây nhà trái phép
05/03/2021 09:53:02
Qua thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Công ty CP công trình 791 từ năm 2000 đến nay, lực lượng chức năng phát hiện Công ty 791 vi phạm khi để cho hàng chục hộ gia đình, cán bộ công nhân viên xây dựng trái phép

Theo đó, UBND TP Vinh (Nghệ An) vừa có báo cáo về việc xử lý cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật do liên quan đến sai phạm đất đai tại Công ty CP công trình 791.

Cụ thể, trong báo cáo của UBND TP Vinh nêu rõ 6 cán bộ có trách nhiệm trong sai phạm này gồm: ông Lê Trường Thành, nguyên Chủ tịch UBND phường Đông Vĩnh bị cách chức và chuyển đến công tác ở đơn vị khác; Ông Nguyễn Văn Hiệp, nguyên công chức Đô thị - Xây dựng phường Đông Vĩnh, hiện là công chức Đô thị - Địa chính xã Nghi Đức (TP Vinh) bị kỷ luật khiển trách; Ông Phan Thanh Sơn, nguyên Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị TP Vinh, hiện là Chủ tịch UBND phương Hưng Bình bị kỷ luật khiển trách; Ông Lữ Đức Hùng, chuyên viên phòng Quản lý đô thị bị kỷ luật cảnh cáo.

Ngoài ra, 2 trường hợp,  ông Nguyễn Quốc Thắng, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị, hiện là Bí thư Đảng ủy phường Lê Lợi và ông Phạm Xuân Hòa, viên chức phòng Quản lý trật tự đô thị TP Vinh có tên trong danh sách cán bộ liên quan nhưng chưa nêu hình thức kỷ luật.

Công ty CP công trình 791 tại số 144 đường Nguyễn Trường Tộ, TP Vinh

Trước đó, ngày 29/12/2020, UBND tỉnh Nghệ An thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất của Công ty CP công trình 791 tại số 144 đường Nguyễn Trường Tộ, TP Vinh.

Kết quả thanh tra phát hiện, sử dụng đất tại Công ty CP công trình 791 từ năm 2000 đến nay, Công ty 791 vi phạm khi để cho hàng chục hộ gia đình, cán bộ công nhân viên công ty xây nhà ở trái phép trên đất của công ty đang thuê. Tổng số có 37 hộ gia đình, cá nhân xây dựng trái phép 37 căn nhà (từ 1 đến 3 tầng) trên đất của công ty với diện tích 3.394m2.

UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ ra nguyên nhân và trách nhiệm để xảy ra sai phạm nêu trên là do các giám đốc Công ty 791 (giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2005 là ông Hoàng Đạt, giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2014 là ông Lê Mạnh Huân, hiện ông Huân đã chuyển công tác).

Bên cạnh đó, một số lãnh đạo khác của Công ty 791 cũng đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, thậm chí còn tiếp tay cho sai phạm, có lãnh đạo trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm. Các hộ gia đình, cá nhân, cán bộ công nhân viên của Công ty 791 cũng chính là những người đã xây dựng trái quy định.

Ngoài ra, trách nhiệm còn thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước như UBND phường Đông Vĩnh, UBND TP Vinh và các sở ngành chức năng liên quan. Các cơ quan này thiếu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo xử lý; Xử lý vi phạm không nghiêm túc, không dứt điểm nên dẫn đến vi phạm kéo dài và gây khó khăn trong việc xử lý hiện nay.

An ninh tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Văn Bình

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến