Dòng sự kiện:
Đề xuất 1,7 tỷ đồng, Thanh Hóa chỉ phê duyệt 688 triệu đồng cho 3 cán bộ đi Mỹ
06/09/2018 20:17:24
Không đồng ý với đề xuất chi 1,7 tỷ đồng mà TT Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã trình trước đó, Sở Tài chính tỉnh chỉ phê duyệt số tiền 688 triệu đồng cho 3 cán bộ đi Mỹ xúc tiến đầu tư.

Ngày 6/9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3370/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí tổ chức đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ (VPR USA 2018).

Chương trình Quảng bá Địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ năm 2017 (Ảnh: Tổ quốc)

Theo đó, phê duyệt kinh phí 688 triệu đồng cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch để tổ chức chức đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ do Bộ Ngoại giao tổ chức. Kinh phí được lấy từ nguồn hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư và thương mại trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2018.

Trước đó, theo tờ trình ngày 28/8 do Trung tâm Xúc tiến đầu tư gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, chuyến đi bắt đầu từ ngày 8/9 đến ngày 19/9, đoàn công tác có 3 người gồm 1 trưởng đoàn và 2 thành viên. Tổng kinh phí dự toán cho toàn bộ chuyến đi là hơn 1,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký, số tiền được phê duyệt dã giảm đi hơn một nửa.

Được biết VPR USA 2018 là sự kiện do Bộ Ngoại giao tổ chức, Thanh Hóa là 1 trong 5 địa phương cùng với Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang và Bạc Liêu tham gia nhằm quảng bá thế mạnh, tiềm năng của tỉnh và kêu gọi xúc tiến đầu tư. Chương trình dự kiến được thực hiện tại 2 địa điểm là Los Angeles và Hawaii.

Trước đó, năm 2017, Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ (VPR USA 2017) đã diễn ra thành công với sự tham gia của lãnh đạo chính quyền và hơn 50 doanh nghiệp của 6 địa phương là Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Quảng Trị, Thái Nguyên và Hội doanh nhân trẻ Việt Nam.

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến