
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh: BNEWS phát
Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất nâng trần cấp tín dụng vượt giới hạn, với mức tối đa lên tới 52% vốn tự có, nhằm tạo điều kiện huy động nguồn lực tài chính lớn cho các dự án trọng điểm tại Thủ đô Hà Nội, theo cơ chế thí điểm quy định tại Nghị quyết 258/2025/QH15 của Quốc hội.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg về điều kiện, hồ sơ và thủ tục chấp thuận cấp tín dụng vượt giới hạn của các tổ chức tín dụng. Việc điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý cho các dự án quy mô lớn, đặc biệt tại Hà Nội.
Dự thảo được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết 258/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với các dự án quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định mức cấp tín dụng vượt giới hạn cho các dự án thuộc diện này.
Một điểm đáng chú ý là dự thảo bổ sung nhóm dự án lớn, quan trọng tại Hà Nội vào đối tượng được xem xét cấp tín dụng vượt trần. Các dự án đủ điều kiện bao gồm: dự án đã được Quốc hội hoặc Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư; dự án đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích; hoặc các dự án trọng điểm của Thủ đô đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định và UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư.
Động thái này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nút thắt về vốn cho hàng loạt dự án hạ tầng, giao thông, năng lượng và phát triển đô thị tại Hà Nội trong thời gian tới, trong bối cảnh nhu cầu đầu tư ngày càng lớn.
Về hạn mức cụ thể, dự thảo quy định mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn đối với một khách hàng là 38% vốn tự có của ngân hàng; đối với khách hàng và người có liên quan là 52%. Mức này cao hơn đáng kể so với quy định hiện hành của Luật Các tổ chức tín dụng, vốn đang giới hạn lần lượt ở mức 13% và 21% và sẽ giảm xuống 12% và 19% trong thời gian tới.
Theo Ngân hàng Nhà nước, việc quy định các ngưỡng cụ thể không chỉ giúp các tổ chức tín dụng có cơ sở tham gia tài trợ các dự án quy mô lớn, mà còn đảm bảo an toàn hệ thống. Thực tế, nhiều dự án có tổng vốn đầu tư lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn tỷ đồng, vượt xa khả năng cho vay thông thường của một ngân hàng.
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi