Kết thúc quý 2/2025, Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ (HoSE: HTG) ghi nhận doanh thu thuần gần 1.310 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ giá vốn tăng chậm hơn, biên lãi gộp cải thiện đáng kể từ 13,8% lên 16,5%.
Trong cơ cấu doanh thu, mảng may mặc tiếp tục đóng vai trò chủ lực với gần 2.200 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; biên lãi gộp mảng này đạt 13,8%. Mảng sợi ghi nhận doanh thu hơn 497 tỷ đồng, giảm nhẹ 4%, song biên lãi gộp cải thiện từ 5,2% lên 8,2%.
Hoạt động tài chính cũng có đóng góp tích cực khi doanh thu tăng 25%, trong khi chi phí tài chính chỉ tăng nhẹ 4%. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng giảm 18%, tạo dư địa cải thiện lợi nhuận
Kết quả, lợi nhuận ròng quý 2 của Hòa Thọ đạt hơn 129 tỷ đồng, tăng 70% và thiết lập mức cao nhất theo quý kể từ khi doanh nghiệp hoạt động.
Theo giải trình từ phía công ty, ngành dệt may trong nước đang có dấu hiệu phục hồi tích cực kể từ đầu năm, với đơn hàng ổn định, giá bán sợi cải thiện và chính sách kiểm soát chi phí được thực hiện hiệu quả.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hòa Thọ ghi nhận doanh thu 2.587 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt hơn 185 tỷ đồng, tăng 61% và là mức cao nhất nửa đầu năm từ trước tới nay.
Xét theo thị trường xuất khẩu, Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn nhất với doanh thu hơn 829 tỷ đồng, tăng 4%. Doanh thu từ Mỹ tăng mạnh 39% lên hơn 633 tỷ đồng. Các thị trường Thụy Điển và Nhật Bản lần lượt ghi nhận mức tăng 23% và 39%, trong khi thị trường nội địa giảm 21% xuống còn gần 162 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Kết quả tích cực của HTG phản ánh xu hướng chung của toàn ngành dệt may trong quý 2/2025, khi nhiều doanh nghiệp hưởng lợi từ việc các khách hàng quốc tế đẩy mạnh giao hàng trước thời điểm Mỹ áp thuế đối ứng. Chính sách thuế này đã được tạm hoãn 90 ngày, tạo ra làn sóng đơn hàng dồn về trong quý 2, đã giúp nhiều doanh nghiệp trong ngành ghi nhận kết quả đột biến.
Tiêu biểu, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) đạt doanh thu quý 2 gần 2.528 tỷ đồng, lợi nhuận ròng hơn 120 tỷ đồng – đều là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động theo quý. Lũy kế 6 tháng đầu năm, TNG báo lãi hơn 161 tỷ đồng, hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm.
Tương tự, CTCP Dệt may Huế (UPCoM: HDM) báo doanh thu quý 2 đạt gần 601 tỷ đồng, lợi nhuận ròng gần 54 tỷ đồng, tăng 80% và cũng là mức cao kỷ lục theo quý. Tính đến hết nửa đầu năm, HDM ghi nhận lợi nhuận 85 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.
Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex - UPCoM: VGT), công ty mẹ của Hòa Thọ và Dệt may Huế, ước doanh thu hợp nhất 6 tháng đạt gần 9.050 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 598 tỷ đồng. Cả hai chỉ tiêu đều là mức cao nhất bán niên trong lịch sử tập đoàn.
Theo Vinatex, nhiều đơn vị thành viên đã nhận được đơn hàng tới tháng 9/2025. Dù vậy, triển vọng toàn ngành vẫn phụ thuộc vào kết quả đàm phán thuế với Mỹ. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp dệt may đang đẩy mạnh mở rộng thị trường, cải thiện chất lượng sản phẩm, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững để thích ứng với các biến động chính sách quốc tế.
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy