Dòng sự kiện:
Di dời hàng trăm hộ dân ở miền núi Nghệ An trước nguy cơ sạt lở, lũ quét
25/08/2025 13:42:33
Tại nhiều xã ở miền núi Nghệ An, hệ thống chính trị đã vào cuộc vận động người dân di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn tránh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập nước do ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Rút kinh nghiệm từ những đợt lũ ở các năm trước và hậu quả của cơn bão số 3 vừa qua đang hiện hữu, trong những ngày vừa qua, chính quyền ở các xã miền núi Nghệ An có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ do cơn bão số 5 (Kajiki) như: Nhôn Mai, Mường Típ, Mường Quàng, Quế Phong, Mường Xén… đã kêu gọi, vận động người dân di dời đến nơi an toàn.

Cùng với đó, Ban Phòng chống cứu hộ, cứu nạn của các xã đã vào cuộc chung tay cùng người dân di dời nhà cửa, đồ đạc đến nơi an toàn. 

 
Lãnh đạo xã Mường Típ, Nghệ An "gõ cửa" từng nhà đưa người dân đến nơi an toàn. 

Tính trong ngày 24 và sáng ngày 25/8, trên địa bàn các xã ở miền núi Nghệ An đã có hàng trăm hộ dân và hàng ngàn nhân khẩu đã được di dời.

Tại xã Nhôn Mai, "di chứng" từ đợt lũ lịch sử vừa qua vẫn chưa khắc phục xong, đợt này, xã cũng “oằn mình” chung tay di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn. Nhôn Mai là một trong những xã miền núi có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét rất cao. Do tập quán sinh hoạt, do tính chất địa hình, địa chất của xã nên thường xuyên xảy ra lũ quét ở địa bàn này.

Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai thông tin, ở xã có nhiều bản có nguy cơ sạt lở và lũ quét như: Na Lợt, Xói Voi, Piêng Cọc… Trong 2 ngày vừa qua, xã đã di dời 187 hộ dân với 756 nhân khẩu đến nơi an toàn. 

 
Các lực lượng tham gia di dời tài sản người dân đến nơi an toàn.  

Tại xã Mường Típ, Tỉnh lộ 543D chưa khắc phục xong bởi ảnh hưởng của cơn bão số 3 từ tháng trước thì nay, người dân trong xã lại tiếp tục “tay xách nách mang” khuôn vác đồ đạc "chạy lũ sớm".

Các lãnh đạo, các cán bộ chiến sỹ Công an, Biên phòng… chong đèn đến từng nhà để kiểm tra và kêu gọi người dân đến nơi an toàn. Ở các bản làng có nguy cơ bị cô lập, phía xã Mường Típ đã chủ động hỗ trợ thực phẩm và gạo cho người dân để đề phòng người dân bị đói khi cô lập.

Bà Vi Thị Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ thông tin cho biết, những hộ dân bị ảnh hưởng lớn bởi cơn bão số 3 vẫn chưa có nhà ở, nay xã còn thống kê thêm nhiều hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng. Từ ngày 24/8 đến ngày 25/8, xã đã di dời 27 hộ dân với 139 nhân khẩu đến nơi ở an toàn. Trong đó, 2 bản là Ta Đo và Na Mì là những bản có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn nhất bởi lũ quét.

 
Người dân chấp nhận bỏ lại ngôi nhà trước nguy cơ lũ quét lại ập đến.

Tại xã Quế Phong có 92 hộ/384 nhân khẩu có nguy cơ bị ngập lụt sạt lở đất. Theo thống kê, toàn xã có 92 hộ với 384 nhân khẩu có nguy cơ bị ngập lụt và sạt lở đất. Các lực lượng chức năng và thôn bản đã vận động 5 hộ/15 khẩu có nguy cơ cao di chuyển đến nhà người thân để tránh bão.

UBND xã Quế Phong cũng đã xây dựng phương án ứng phó với bão số 5 trên địa bàn, thành lập đoàn kiểm tra để trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại các xóm, bản, phân công trực 24/24h. Tổ chức họp Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, triển khai phương án ứng phó. Tuyên truyền, thông báo đến nhân dân về diễn biến bão qua loa truyền thanh, mạng xã hội.

 
Cán bộ xã "trắng đêm" giúp dân di dời đồ đạc khẩn cấp.
 
Ông Lưu Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ huy PCTT-TKCN xã đã chỉ đạo cán bộ các nghành chuyên môn, lực lượng Công an, Quân sự và toàn bộ hệ thống chính trị từ xã đến xóm, bản, tập trung nhân lực, phương tiện thiết bị sẵn sàng ứng phó với bão và xử lý các tình huống trong mưa bão kịp thời, đảm bảo an toàn về tính mang và tài sản cho nhân dân.
Hồ Phương
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến