Dòng sự kiện:
Đi giải quyết nợ thay mẹ, 9x đâm đối phương tử vong
14/04/2018 10:45:40
Trong lúc đi giải quyết nợ thay mẹ đẻ, quá trình xô xát với đối phương, Dũng dùng dao nhọn đâm vào bụng Tùng khiến anh này tử vong.

Ngày 13/4, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Minh Dũng (SN 1990), trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) về tội Giết người theo điểm n, khoản 1, điều 123, BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Theo nội dung truy tố, xuất phát từ việc năm 2012, chị Lê Thùy Dương (SN 1985), ở phường Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho bà Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1970), ở phường Thịnh Liệt, là mẹ Nguyễn Minh Dũng vay nợ 100 triệu đồng, không có giấy tờ ghi nợ. Chị Dương nhiều lần đòi tiền bà Nga nhưng chưa được trả.

Khoảng 19h30 ngày 19/10/2014, chị Dương cùng Võ Thanh Tùng (SN 1988), ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai đến nhà bà Nga đòi nợ dẫn đến 2 bên lời qua tiếng lại, Tùng chửi mắng, đe dọa bà Nga.

Khoảng 20h30 cùng ngày, Nguyễn Minh Dũng về nhà được bà Nga kể lại sự việc. Sau đó, Dũng và Tùng hẹn nhau đến quán phở của chị Lê Thùy Dương tại số 141 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai để nói chuyện.

Quá trình này, Tùng dùng dao nhọn đâm trúng cổ tay trái Dũng, gây thương tích nhẹ. Sau đó, được mọi người can ngăn nhưng Tùng tiếp tục xông vào thì bị Dũng dùng dao đâm trúng vùng bụng.

Sự việc khiến Tùng tử vong sau đó.

Phiên tòa ngày 13/4 được dời sang ngày gần nhất vì vắng những người liên quan.

Theo VOV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến