Dòng sự kiện:
Địa Ốc Hoàng Quân: Tiếp tục không chia cổ tức?
08/04/2019 16:13:03
Lần gần nhất cổ đông CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) nhận được cổ tức bằng cổ phiếu là vào năm 2015.

HQC vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Theo đó, năm nay mảng kinh doanh chính là bất động sản sẽ có sự điều chỉnh về tỷ trọng giữa các phân khúc.

Nếu năm 2018, HQC tiếp tục không chia cổ tức thì đồng nghĩa 3 năm liền, cổ đông HQC không nhận được gì.

Trong đó, Hoàng Quân giảm tỷ đầu tư nhà ở xã hội, chỉ tập trung hoàn thành các dự án đã và đang đầu tư dang dở. Đồng thời, nâng tỷ trọng dòng sản phẩm bất động sản thương mại, đặc biệt là phân khúc nhà ở trung bình và trung cấp. Công ty cũng sẽ xem xét thoái vốn, chuyển nhượng các dự án không còn phù hợp với chiến lược kinh doanh.

Hoàng Quân sẽ chính thức khởi động bất động sản nông nghiệp trong năm 2019 thông qua việc thành lập công ty con là Công ty TNHH MTV Nông Nghiệp Hoàng Quân do công ty sở hữu 100%.

Ngoài ra, sau khi xem xét, cân đối nguồn vốn và hiệu quả đầu tư, Hoàng Quân dự kiến sẽ tiếp tục thoái vốn khỏi thẩm định giá, giáo dục. Đối với dự án Trường Đại học Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty đã hoàn thành cơ bản hạ tầng và đang được các trường đại học, cao đẳng thuê lại.

Về tiến độ triển khai các dự án, trung tâm thương mại Long Hoa (Tây Ninh) do Hoàng Quân chủ trì phát triển dự án hiện đang triển khai tiếp giai đoạn 2 với 810 sạp và 49 kiot, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2019.

Trong năm 2018, HQC đầu tư vào 14 dự án nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư hơn 12,000 tỷ đồng. Dự án Blues Sky Tower (Quận 2) đã hoàn thành tầng 15, dự án dự kiến hoàn thành trong quý 3/2019. Các dự án HQC-HOF Hồ Học Lãm và Paradise Plaza (HQC Nha Trang) vẫn tiếp tục thi công.

Thêm một phân khúc khác, dự án khu công nghiệp Bình Minh - Vĩnh Long đã lấp đầy 80% và dự án Hàm Kiệm I  - Bình Thuận đã lấp đầy 40%. Các dự án này đang được xúc tiến đầu tư.

Năm 2018, doanh thu thuần của HQC đạt 467 tỷ đồng, tăng 27%. Lãi sau thuế 42 tỷ đồng, giảm 36% và chỉ hoàn thành 24% kế hoạch năm.

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản đạt 6.648 tỷ đồng, giảm 5,6% so với đầu năm trong đó khoản phải thu 3.378 tỷ đồng, tăng 19,5%; hàng tồn kho 801,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Vay nợ ngắn hạn giảm mạnh xuống còn 170 tỷ đồng, chỉ bằng 1/4 so với thời điểm đầu năm. Vay dài hạn ở mức 186 tỷ đồng, tăng 309%. Đáng chú ý, doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn trong năm tăng mạnh lên 550 tỷ đồng, gấp 6,5 lần cùng kì.

Tài liệu họp Đại hội lần này chưa thấy có phương án chia cổ tức năm 2018 hay không. Nếu năm 2018, HQC tiếp tục không chia cổ tức thì đồng nghĩa 3 năm liền, cổ đông HQC không nhận được gì.

Khánh Linh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến