Dòng sự kiện:
Dịch COVID-19: Kinh tế Mexico suy giảm tệ nhất kể từ những năm 1990
25/07/2020 21:15:17
Chỉ số Toàn cầu về Hoạt động Kinh tế cho thấy hoạt động công nghiệp của Mexico trong tháng 5 giảm 30,7% so với cùng kỳ năm 2019; hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ giảm 20,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Đồng tiền giấy 500 pesos của Mexico (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Thống kê Quốc gia Mexico (INEGI) ngày 24/7 công bố dữ liệu cho thấy hoạt động kinh tế tại Mexico thu hẹp 22,7% trong tháng 5/2020 - kết quả tệ nhất từ những năm 1990, do tác động của dịch COVID-19.

Theo dữ liệu của INEGI, Chỉ số Toàn cầu về Hoạt động Kinh tế (IGAE) cho thấy hoạt động công nghiệp của Mexico trong tháng 5/2020 giảm 30,7% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ giảm 20,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Ở hướng ngược lại, hoạt động nông nghiệp của Mexico tăng 2,5%.

Trong một báo cáo riêng, Tập đoàn Tài chính Banorte cho biết số liệu IGAE phản ánh việc Mexico trong quý 2/2020 bước vào giai đoạn hoạt động kinh tế yếu nhất trong lịch sử.

INEGI vào ngày 30/7 sẽ công bố một báo cáo trong đó đưa ra ước tính về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 2/2020 - tính toán về kinh tế chính thức đầu tiên cho giai đoạn này.

Bắt đầu từ ngày 1/6, Mexico đã dần nối lại hoạt động tại một số lĩnh vực của nền kinh tế đã bị đóng từ cuối tháng 3/2020 trong một nỗ lực khống chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo kết quả một cuộc khảo sát công bố ngay trước đó của INEGI, chưa tới 8% số doanh nghiệp của nước này nhận được hỗ trợ từ chính phủ ngay cả khi nền kinh tế Mexico rơi vào suy thoái sâu hơn do tác động từ dịch COVID-19.

Theo đó, chỉ khoảng 7,8% trong tổng số 1,87 triệu doanh nghiệp tại Mexico đã nhận một số hình thức hỗ trợ, chủ yếu từ chính phủ trung ương cũng như chính quyền cấp bang và cấp thành phố.

Điều này có nghĩa hơn 90% số doanh nghiệp tại Mexico đến nay chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ chính phủ hay chính quyền các địa phương.

Nền kinh tế Mexico được dự báo sẽ giảm ít nhất 10% trong năm 2020, với hàng triệu lao động mất việc làm.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Mexico, cuộc suy thoái lần này sẽ là tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại Suy thoái hồi những năm 1930. Hơn 50% số doanh nghiệp tại Mexico đã ngừng hoạt động.

Tính đến thời điểm hiện tại, Mexico ghi nhận 362.274 ca lây nhiễm COVID-19, trong đó có 41.190 ca tử vong. Chính phủ Mexico thừa nhận số người nhiễm COVID-19 thực tế tại nước này nhiều khả năng còn cao hơn.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến