Dòng sự kiện:
Điểm danh những thủ khoa gian lận điểm thi tại Hòa Bình, Sơn La
18/04/2019 09:13:30
Trong số các thí sinh có điểm thi gian lận ở Hòa Bình, Sơn La, có nhiều em là thủ khoa của một số trường đại học mức điểm được nâng từ 14 - 18 điểm. Đặc biệt có em được nâng tới 26,45 điểm.

Thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội đến từ Hòa Bình "gian lận" tới 14,85 điểm

Với tổng điểm 27,75, thí sinh T.P.T quê Hòa Bình không chỉ trở thành thủ khoa ngành Sư phạm Ngữ văn mà còn là sinh viên có điểm đầu vào cao nhất Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2018. Tuy nhiên, thí sinh này trong danh sách "gian lận" điểm thi.

Theo đó, thí sinh T.P.T có mức điểm chấm ban đầu rất cao, cụ thể: Toán 7,8, Sử 9,25, Địa 9,75, Giáo dục công dân 7, ngoại ngữ 8,2, văn, 8,75.

Điểm chấm thẩm định lại như sau: Toán 4, Sử 5,75, Địa 7, Giáo dục công dân 7, ngoại ngữ 3,4, văn, 8,75.

Như vậy, điểm thi của thí sinh này được nâng lên tới 14,85 điểm. Tuy nhiên, thí sinh T.P.T đã xin rút hồ sơ và thôi học tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội ngay sau khi gian lận điểm thi ở Hòa Bình bị bại lộ.

Theo tìm hiểu được biết, T.P.T. vốn là học sinh lớp 12 chuyên Sử trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình. Bố của T. là lái xe cho Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình, mẹ T. làm thủ quỹ tại một trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh.

Thủ khoa Học viện Hậu cần được nâng 14,95 điểm

Theo danh sách trúng tuyển mà Học viện Hậu cần công bố vào tháng 8/2018, thủ khoa của học viện là thí sinh Đ.T.G đến từ Hòa Bình, với môn Toán 9,2 điểm; Lý 9,75 điểm; Hóa 9 điểm.

Tuy nhiên, thí sinh này nằm trong danh sách 64 thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình.

Theo đó, sau chấm thẩm định, điểm thật của thí sinh này là: 5,8 điểm môn Toán; 5,25 điểm môn Lý và 7,25 điểm môn Hóa.

Ngoài ra, thí sinh này còn được nâng điểm các môn Ngoại ngữ, Sinh học. Tổng cộng, Đ.T.G được nâng 14,95 điểm các môn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Sau khi vụ gian lận thi cử ở tỉnh Hòa Bình được phát hiện vào tháng 7/2018, thủ khoa này đã không đến nhập học mà xét tuyển vào một trường đại học tư ở Hà Nội.

Thủ khoa trường Sỹ quan Lục quân 1 được nâng 26,45 điểm

Trong danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường Sỹ quan Lục quân 1 năm 2018 có Thủ khoa khối A có tổng điểm xét tuyển là 28,2 điểm, đây là thí sinh đến từ Hòa Bình. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, thí sinh N.H.Q. là thí sinh tự do nên chỉ thi ba môn để xét tuyển vào ngành Chỉ huy Tham mưu của trường Sỹ quan Lục quân 1.

Trước đó, tổng điểm xét tuyển đại học năm 2018 của thí sinh N.H.Q. là 28,2 bao gồm cả điểm cộng ưu tiên, trong đó, Toán đạt 9,2, Lý 9, Hóa 9,25 và cộng 0,75 điểm ưu tiên khu vực. Tuy nhiên, điểm chấm thẩm định của Bộ GDĐT của thí sinh này chỉ đạt Toán 1, Lý 0, Hóa 0. Cộng thêm điểm ưu tiên khu vực thì tổng điểm xét tuyển của thí sinh này chỉ có 1,75 điểm. Nghĩa là thí sinh đã được "phù phép" để nâng thêm 26,45 điểm để trở thành Thủ khoa của trường Sỹ quan Lục quân 1.

Thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân được nâng 16,5 điểm

Thí sinh T.A.Đ., thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình, đã trở thành thủ khoa của Học viện Cảnh sát nhân dân khi có tổng điểm 27,9 cùng với 0,75 điểm ưu tiên khu vực, song thực ra thí sinh này đã được "phù phép" nâng tới 16,5 điểm.
Cụ thể, thí sinh T.A.Đ., thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, có điểm thi tốt nghiệp chấm lần đầu là toán 9,2 điểm, lý 9,5 điểm, hóa 3,75 điểm, ngoại ngữ 9,2 điểm.

Tuy nhiên, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chấm thẩm định, thí sinh T.A.Đ. bị giảm điểm rất nhiều. Cụ thể, số điểm của thí sinh này là toán 4,2 điểm, lý 5,5 điểm, hóa 3,75 điểm, ngoại ngữ 2,4 điểm. Tổng số điểm bị giảm của thí sinh Đ. là 16,5 điểm.

Thí sinh T.A.Đ. xét tuyển theo khối A1 (toán, lý, tiếng Anh), đạt tổng điểm 27,9, cộng với 0,75 điểm ưu tiên khu vực, thí sinh này đã trở thành thủ khoa khối A1 của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2018.

Thủ khoa của Trường Sĩ quan phòng hóa là D.A.T. được nâng đến... 20,95 điểm cho các môn thi. Trong đó, riêng tổ hợp toán - lý - hóa, điểm thật của thí sinh (lần lượt các môn toán - lý - hóa) chỉ 3,6 điểm - 2 điểm - 3,75 điểm nhưng được nâng lên thành 8,4 điểm - 8 điểm - 9 điểm.

Thí sinh Sơn La được nâng "khống" 18,7 điểm - thủ khoa trường quân đội

M.V.T đến từ Sơn La là người có điểm thi cao nhất trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2018. Tuy nhiên, thí sinh này đỗ vào trường bằng điểm được nâng “khống”.

Cụ thể, trước khi chấm thẩm định, M.V.T có điểm Toán: 9,4; Vật lý: 9,5; Ngoại ngữ: 9, tổng điểm 3 môn xét tuyển là 27,9 điểm.

Sau khi chấm thẩm định, điểm thực của thí sinh này là Toán: 4, Vật lý: 3 và Ngoại ngữ: 2.2 điểm.

T được nâng “khống” tới 18,7 điểm. Từ việc chỉ được 9,2 điểm/3 môn, T được nâng lên thành 27,9 điểm/3 môn để trở thành thí sinh có điểm thi cao nhất trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự.

Thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân được nâng tới 16,5 điểm

Thí sinh T.A.Đ có điểm thi tốt nghiệp chấm lần đầu như sau: Toán 9,2, Lý, 9,5, Hóa 3,75, ngoại ngữ 9,2. Điểm chấm thẩm định lại bị tụt xuống 16,5 điểm. Cụ thể: Toán 4,2, Lý, 5,5, Hóa 3,75, ngoại ngữ 2,4.

Thí sinh T.A.Đ xét tuyển theo khối A1 (Toán, Lý, Anh) nên đạt 27,9 điểm cộng với 0,75 điểm ưu tiên khu vực và đã trở thành Thủ khoa khối A1 của Học viện Cảnh sát nhân dân.

Hai trong số các thủ khoa của Học viện An ninh nhân dân đều đến từ Hòa Bình là N.T.L. (thí sinh nam) và L.Đ.K.L. (thí sinh nữ) cũng nằm trong danh sách được nâng điểm. Tổng mức điểm hai thí sinh này được nâng cho các môn là 9,65 điểm và 10,9 điểm.

Thí sinh được nâng điểm 'kỷ lục' ở Sơn La

Trong số 44 thí sinh nâng điểm có trường hợp được sửa điểm nhiều nhất là thí sinh N.A.T., vốn là con một gia đình buôn bán lớn tại TP Sơn La.

Thí sinh này có điểm thi THPT quốc gia 2018 ba môn Toán, Lý, Ngoại ngữ lần lượt là 9,0; 9,0; 9,0. Tuy nhiên, kết quả chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT cho thấy điểm số thực ba môn của N.A.T. lần lượt là 0; 0,25; 0,2. Tổng điểm ở cả ba môn này đã được sửa nâng lên tới 26,55 điểm. Đây là thí sinh được nâng điểm nhiều nhất trong số 44 thí sinh được nâng điểm tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018 của Sơn La.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến