Dòng sự kiện:
Điện Biên: Một cán bộ giám sát giao thông bị nước cuốn trôi
27/11/2020 17:15:56
Sau khi kết thúc quá trình giám sát tuyến đường Na Sang-Huổi Mí-Nậm Mức, xe ôtô của ông Lò Ngọc Toàn bị chết máy trên cầu tạm đúng lúc Nhà máy thủy điện Nậm Mức xả nước, cuốn trôi cả người và xe.

Thủy điện xả lũ. Ảnh minh họa. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Trưa 27/11, ông Tô Trọng Thiện, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên, cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền xã Nậm Nèn và Công an huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) khẩn trương tìm kiếm một cán bộ giám sát giao thông bị nước cuốn trôi trong chuyến đi kiểm tra tuyến.

Người gặp nạn được xác định là ông Lò Ngọc Toàn thuộc Phòng Quản lý giám sát (Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên có văn phòng đặt tại Mường Chà).

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 26/11, tại khu vực cầu tạm nối tuyến đường Mường Chà-Tủa Chùa, thuộc bản Nậm Cút (xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà), ông Lò Ngọc Toàn sau khi kết thúc quá trình giám sát tuyến đường Na Sang-Huổi Mí-Nậm Mức, đang trên đường trở về văn phòng thì chiếc xe bán tải do ông điều khiển bị chết máy trên cầu tạm.

Lúc này, Nhà máy thủy điện Nậm Mức đang vận hành máy, nước được xả nhiều, dâng cao, cuốn trôi cả người lẫn xe.

Ông Trang A Lử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Mường Chà đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Nậm Nèn, lực lượng Công an huyện Mường Chà khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên tiến hành tìm kiếm người bị nạn và phương tiện.

Tuy nhiên đến thời điểm 14h ngày 27/11, lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy xe ôtô bán tải cách vị trí ban đầu 15 mét trong tình trạng cửa phụ được mở. Ông Lò Ngọc Toàn vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện nay, công tác tìm kiếm người mất tích đang gặp nhiều khó khăn do mực nước sông Nậm Mức lên 7-8 mét.

Ông Tô Trọng Thiện, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên. cho biết, sáng 27/11, đơn vị đã đề nghị Ban Quản lý Nhà máy thủy điện Nậm Mức tạm dừng vận hành để phục vụ cho công tác tìm kiếm người mất tích.

Tác giả: Xuân Tiến-Xuân Tư

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến