Dòng sự kiện:
Điều bất ngờ trong phiên xử Cựu lãnh đạo Nhà Đà Nẵng
05/01/2024 05:42:47
Phía đại diện Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng thống nhất khắc phục toàn bộ số tiền 64 tỷ đồng của nhà nước bị thất thoát.

Chiều 4/1, TAND thành phố Đà Nẵng đã tuyên án sơ thẩm đối với cựu Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (Công ty nhà Đà Nẵng) và thuộc cấp về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo gồm: Nguyễn Quang Trung (SN 1960), cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng, 8 năm tù; Lâm Phụng Tiên (SN 1966), cựu kế toán Công ty nhà Đà Nẵng, 4 năm tù; Nguyễn Văn Nam (SN 1962), cựu Trưởng phòng Dự án, Công ty nhà Đà Nẵng, 3 năm tù.

Theo hồ sơ, Công ty nhà Đà Nẵng là doanh nghiệp nhà nước do UBND thành phố Đà Nẵng nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu. Quá trình thực hiện chủ trương cổ phần hóa tại công ty, đã thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa, tổ giúp việc ban chỉ đạo và ban kiểm kê tài sản.

Quá trình thực hiện việc thống kê, báo cáo để cổ phần hóa công ty từ ngày 30/4/2009 đến 30/3/2010, giá trị quyền sử dụng đất còn lại tại 3 dự án là khu dân cư phía Bắc Phan Bá Phiến, khu dân cư Hòa Phát 3 mở rộng và khu chung cư số 6 Nguyễn Du vẫn được Công ty nhà Đà Nẵng quản lý, sử dụng để khai thác kinh doanh.

Ông Nguyễn Quang Trung vừa là giám đốc công ty vừa là thành viên ban chỉ đạo, tổ trưởng tổ giúp việc, chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, giám sát toàn bộ quá trình hoạt động cũng như việc xác định giá trị doanh nghiệp của công ty.

Bà Lâm Phụng Tiên là kế toán trưởng, tổ viên tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa, ủy viên ban kiểm kê tài sản; ông Nguyễn Văn Nam là trưởng phòng dự án, tổ viên tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa, ủy viên ban kiểm kê tài sản.

Tuy nhiên, ông Trung cùng bà Tiên và ông Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc báo cáo, kiểm kê, đối chiếu không đúng số lượng, chất lượng tài sản theo đúng quy định.

Việc này dẫn đến xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa không đúng với giá trị quyền sử dụng đất tại các dự án trên, gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tổng cộng số tiền thất thoát ở cả 3 dự án là hơn 64 tỷ đồng. Trong số này, các bị cáo Trung, Tiên vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ở cả 3 dự án gây thất thoát hơn 64 tỷ đồng. Bị cáo Nam vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát gần 51 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Trung không hề né tránh trách nhiệm. Bị cáo cho rằng, mình không phải người chỉ đạo kiểm kê sai, bỏ ra ngoài một số lô đất.

Trong khi đó, hai bị cáo Tiên và Nam thừa nhận hành vi và mong xem xét hoàn cảnh lịch sử.

Phía đại diện Công ty thống nhất khắc phục toàn bộ số tiền nhà nước bị thất thoát.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án, ngày 31/3/2023, ông Nguyễn Quang Trung cùng thuộc cấp từng bị TAND thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

TAND thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Quang Trung 5 năm tù, Lâm Phụng Tiên 2 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Bùi Lê Duy, cựu giám đốc xí nghiệp, Nguyễn Hoàng Phượng Uyển, cựu trưởng phòng tài chính, Lê Thị Thu Hà, cựu kế toán xí nghiệp, cùng chịu mức án 3 năm tù.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến