Dòng sự kiện:
Điều kiện nào để Việt Nam có suất vào tứ kết ở giải U23 châu Á
14/01/2020 11:45:41
Điều kiện cần để Việt Nam vào tứ kết là trận đấu giữa Jordan và UAE hòa không bàn thắng, hoặc có tỷ số thắng hay thua.

Tối 13/1, U23 Việt Nam hòa Jordan trong trận cầu không bàn thắng và khiến thầy trò HLV Park không thể nắm quyền tự quyết giành vé đi tiếp ở vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Sau hai lượt trận, UAE dẫn đầu với bốn điểm, hiệu số +2. Đứng thứ hai là Jordan (bốn điểm, +1), còn Triều Tiên đã bị loại. Thầy trò HLV Park Hang-seo đứng thứ ba với hai điểm, chưa ghi bàn và cũng chưa thủng lưới.

Trong tình thế này, thầy Park cùng học trò chỉ có một con đường thắng Triều Tiên. Tuy nhiên, quyền tự quyết không nằm trong tay U23 Việt Nam, khi giải này AFC tính kết quả đối đầu trước.

Do cả 2 trận gặp UAE và Jordan, U23 Việt Nam đều hòa 0-0, nên lượt cuối chỉ cần U23 UAE hòa U23 Jordan có bàn thắng thì dù thầy Park cùng học trò có thắng với tỷ số đậm đến đâu, cũng vẫn bị loại. 

Các kịch bản của U23 Việt Nam sau 2 trận hoà. Đồ hoạ: Minh Phúc - Việt Nhật.

Nếu Jordan hòa UAE không bàn thắng, Việt Nam sẽ đi tiếp khi thắng Triều Tiên cách biệt hai bàn trở lên, hoặc thắng và ghi từ ba bàn trở lên. Nếu Jordan hòa UAE 0-0, còn Việt Nam thắng Triều Tiên 2-1, chỉ số fair-play - tức là số thẻ phạt - sẽ được đưa ra xác định thứ tự giữa Việt Nam và Jordan.

Nếu Jordan thắng hoặc thua UAE, Việt Nam sẽ đi tiếp nếu thắng Triều Tiên, với bất cứ tỷ số nào.

Nếu Việt Nam không thể thắng Triều Tiên, thầy trò Park Hang-seo chắc chắn dừng cuộc chơi.

Hai trận đấu cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra cùng giờ, lúc 20h15 ngày 16/1 tới.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến