Dòng sự kiện:
Điều tra vụ cán bộ công an đeo biển số giả gây tai nạn chết người
19/02/2018 11:33:50
Ngày 19/2, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đang làm rõ việc 1 cán bộ thuộc Trung tâm Huấn luyện Công an tỉnh điều khiển xe ô tô mang BKS giả gây tai nạn chết người.

Tài xế Phạm Cao Hoàng viết lại bản tường trình vào ngày 18/2

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 16/2 (tức mùng 1 Tết), ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi) đi xe đạp trên đường làng Già Lam thuộc địa phận xã Phú Lộc, huyện Can Lộc hướng ra đường QL15A.

Khi đi đến Km377 thì bị xe ô tô hiệu Vios mang BKS: 38A - 003.85 chạy trên QL15A theo hướng Can Lộc – Đức Thọ do anh Phạm Cao Hoàng (SN 1986), trú tại xã Thường Nga, huyện Can Lộc điều khiển tông trúng.

Cú tông mạnh khiến ông Ngụ ngã xuống đường, tụ máu não dẫn tới tử vong.

Chiếc xe gây tai nạn

Theo một lãnh đạo công an huyện Can Lộc, anh Hoàng hiện đang là cán bộ phòng Trung tâm huấn luyện thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

"Cán bộ này sử dụng biển số giả gây tai nạn. Điều khiến dân bức xúc nhất là sau khi gây tai nạn, tài xế tháo biển số giả vứt và lắp vào biển số khác. Nhưng là công an hay người dân thì chúng tôi vẫn kiên quyết xử lý nghiêm", vị lãnh đạo này nói.

Còn ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó công an xã Phú Lộc cho hay, sau khi tông ông Ngụ tử vong, Cường điều khiển xe bỏ chạy và bị người dân giữ lại.

Hàng trăm người dân phản đối thực nghiệm lại hiện trường vụ tai nạn

Trưa ngày 18/2 (tức mùng 3 tết), Công an huyện Can Lộc phối hợp với chính quyền địa phương thực nghiệm lại hiện trường vụ tai nạn nhưng bị người dân phản đối vì cho rằng xe ô tô gây tai nạn đã thay đổi biển số và đặt sai vị trí để thực nghiệm.

Hàng trăm người dân có mặt tại hiện trường bức xúc, đưa hình ảnh vụ tai nạn hôm trước ra đối chất khiến buổi thực nghiệm bị hoãn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Khánh Linh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến