Dòng sự kiện:
Doanh thu xuất khẩu dầu của Iran tăng hơn 60%
30/05/2022 11:57:03
Bộ Dầu mỏ Iran cho biết, doanh thu từ việc xuất khẩu năng lượng của Iran trong 2 tháng qua (kể từ ngày 21/3 - 21/5) đã tăng cao hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới chức Iran không nêu rõ lý do doanh thu xuất khẩu dầu mỏ tăng; song theo giới phân tích, điều này có thể xuất phát từ việc giá dầu tăng vọt so với năm ngoái do sự phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch và tình hình chiến sự tại Ukraine.

Công nhân làm việc tại cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark, ngoài khơi Vùng Vịnh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Iran thông báo tiếp tục xuất khẩu dầu bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ được tái áp đặt vào năm 2018 dưới thời Cựu Tổng thống Mỹ - Donald Trump sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Hiện các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận này giữa Iran và các cường quốc đang bị đình trệ kể từ hồi tháng 3, sau gần 1 năm đàm phán. Nguyên nhân chủ yếu do yêu cầu Mỹ đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ra khỏi danh sách khủng bố của Tehran không được phía Washington chấp thuận./.

Tác giả: Đình Nam

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến