Dòng sự kiện:
Đối đầu với Nga, Mỹ ủng hộ người Hàn làm lãnh đạo Interpol
21/11/2018 13:45:09
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố, nước này ủng hộ ông Kim Jong Yang, người Hàn Quốc làm lãnh đạo Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol).

Phát biểu của quan chức ngoại giao hàng đầu Mỹ trước báo giới ngày 20/11 cho thấy rõ việc Washington phản đối ứng viên Nga Alexander Prokopchuk, người được Điện Kremlin hậu thuẫn, đảm nhiệm vị trí giám đốc Interpol.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Washington ủng hộ ứng viên Hàn Quốc Kim Jong Yang làm giám đốc Interpol. Ảnh: AP

Trước đó, một số nghị sĩ Mỹ đã vận động chính quyền của Tổng thống Donald Trump chống lại ứng viên Prokopchuk. Các chính khách Mỹ cáo buộc, Nga đang lợi dụng Interpol để trả đũa những nhân vật đối lập chính trị, thông qua việc phát lệnh bắt giữ quốc tế đối với họ.

Theo hãng thông tấn Reuters, ông Kim Jong Yang được bổ nhiệm làm quyền lãnh đạo Interpol hồi tháng 10, sau khi giám đốc tổ chức cảnh sát quốc tế khi đó - ông Meng Hongwei (Mạnh Hoành Vĩ) mất tích lúc trở về quê nhà Trung Quốc. Bắc Kinh sau đó thông báo, ông Meng bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ để phục vụ điều tra tham nhũng và các vi phạm khác.

Cuộc chạy đua giành cơ hội kế nhiệm ông Meng trở thành cuộc cạnh tranh nhuốm màu sắc chính trị sau khi ông Prokopchuk, cựu thiếu tướng thuộc Bộ Nội vụ Nga đang giữ chức phó giám đốc Interpol, nổi lên như một ứng viên được yêu thích cho vai trò dẫn dắt tổ chức. Triển vọng khiến những người chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin hết sức lo ngại.

Tuy nhiên, Moscow đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc Nga đang lợi dụng và tìm cách thao túng Interpol. Phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov cũng tố cáo Washington đang can thiệp vào tiến trình bỏ phiếu của một tổ chức quốc tế.

Theo kế hoạch, đại hội đồng Interpol sẽ tiến hành bầu chọn người đứng đầu tổ chức hôm nay, ngày 21/11.

Theo VietNamNet

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến