Đối tượng Hoàng Văn Duy tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát
Trước đó, từ ngày 1 - 16/1/2011, Duy cùng đồng bọn lừa 3 cô gái trẻ là N.T.H.A., trú tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An (Cao Bằng); L.T.H., trú tại xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên; B.K.D., trú tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng sang Trung Quốc bán. Sau khi thực hiện hành vi đưa người sang Trung Quốc bán, Duy lẩn trốn tại Trung Quốc, không trở về địa phương.
Sau đó, người nhà 3 nạn nhân đã đến trình báo tại cơ quan công an. Ngày 23/5/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định truy nã đối với Hoàng Văn Duy về tội mua bán người.
Đến ngày 4/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh xác lập chuyên án, phối hợp với Công an Trung Quốc thông qua Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) xác minh thông tin về đối tượng Duy.
Ngày 13/6, Ban Chuyên án phối hợp với Công an Trung Quốc và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn đã bắt được đối tượng Hoàng Văn Duy tại khu vực biên giới xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang (Cao Bằng) sau 14 năm lẩn trốn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang hoàn chỉnh hồ sơ vụ án để xử lý đối tượng Duy và đồng bọn theo quy định của pháp luật.
* Ngày 13/6, theo Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát hình sự vừa vận động thành công Lê Văn Quang (sinh năm 1998, trú ở xã Lai Khê, huyện Kim Thành, Hải Dương) ra đầu thú, đây là đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “chạy án” vào tháng 9/2023.
Theo cơ quan công an, vào cuối tháng 11/2023, anh N.V.L (sinh năm 1989 ở xã An Phú, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) biết được thông tin anh họ của mình là N.V.T (sinh năm 1983) đang trong thời gian tại ngoại để phục vụ quá trình điều tra, xử lý về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.
Nhớ đến mối quan hệ trước đó với Quang, N.V.L đã trao đổi và nhờ Quang “chạy án” giúp cho anh họ của mình từ án phạt tù xuống được hưởng án treo. Được nhờ, Quang nhận lời và yêu cầu phía gia đình anh N.V.T đưa 200 triệu đồng để lo “chạy án”. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Quang đã chiếm đoạt số tiền này để tiêu xài cá nhân.
Đến tháng 12/2023, anh N.V.T bị Tòa án xử 18 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Thấy anh họ của mình vẫn bị xử tù, N.V.L đã gọi điện cho Quang để đòi tiền nhưng Quang đã trốn tránh, không trả tiền.
Qua công tác vận động, tuyên truyền, đến ngày 10/6/2025, Quang đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy