Căng thẳng biên giới và cuộc gọi rò rỉ giữa Paetongtarn và Hun Sen khiến chính trường Thái Lan đối mặt nguy cơ tổng tuyển cử sớm.
Liên minh cầm quyền sụp đổ?
Ngay sau khi đoạn ghi âm lan truyền, Đảng Bhumjaithai - đảng lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền - tuyên bố rút khỏi chính phủ.
Trong tuyên bố, Bhumjaithai chỉ trích bà Paetongtarn đã “làm tổn hại chủ quyền quốc gia và danh dự của quân đội".
“Thủ tướng cần chịu trách nhiệm về hành động của mình đã làm đất nước, nhân dân và quân đội mất thể diện”, đảng nêu rõ. Việc Bhumjaithai rút lui lấy đi 69 ghế trong quốc hội, khiến Đảng Pheu Thai của bà Paetongtarn mất thế đa số. Nếu thêm bất kỳ đảng nào rút lui, Thái Lan có thể sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử mới.
Lãnh đạo phe đối lập Natthaphong Ruengpanyawut cũng kêu gọi giải tán quốc hội để “trao lại quyền cho người dân” và ngăn chặn “các nhóm lợi dụng sai lầm này làm suy yếu nền dân chủ”.
Cuộc tổng tuyển cử gần nhất của Thái Lan chỉ vừa diễn ra cách đây hai năm - vào năm 2023.
Chuyện gì đã xảy ra?
Cuộc gọi giữa Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn và ông Hun Sen - cựu Thủ tướng Campuchia - diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới gia tăng sau cái chết của một binh sĩ.
Cuối tháng trước, một binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ đụng độ ở khu vực tranh chấp nơi giao nhau giữa biên giới Thái Lan, Lào và Campuchia - còn gọi là “Tam Giác Ngọc Lục Bảo”.
Cả hai bên - Thái và Campuchia - đều tuyên bố hành động vì tự vệ.
Tranh chấp này bắt nguồn từ thế kỷ 20, liên quan vấn đề đường biên giới dài 800 km được vẽ trong thời kỳ Pháp đô hộ. Khu vực quanh đền cổ Preah Vihear là điểm nóng của mâu thuẫn, nơi ranh giới vẫn chưa được xác định rõ ràng.
Hôm 15/6, Campuchia đệ trình vụ việc lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), kêu gọi Thái Lan tham gia. Tuy nhiên, Bangkok từ chối vì không công nhận thẩm quyền của ICJ trong vụ này.
Cái chết của binh sĩ đã kích hoạt động thái quân sự từ cả hai phía. Cả Campuchia và Thái Lan đều tuyên bố bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời kêu gọi kiềm chế.
Tuy nhiên, khi Thái Lan không khôi phục hoạt động biên giới như trước, Campuchia đáp trả bằng cách cấm nhập khẩu rau quả từ Thái Lan, dừng chiếu phim và truyền hình Thái, đóng cửa cửa khẩu lớn, và giảm băng thông internet từ nước láng giềng.
Ông Hun Sen - cha của đương kim Thủ tướng Hun Manet - chỉ trích quân đội Thái là "kích động", đồng thời tuyên bố chính phủ Thái "không kiểm soát nổi quân đội như chúng tôi".
Nội dung cuộc gọi bị rò rỉ
Cuộc gọi giữa bà Paetongtarn và ông Hun Sen được tiết lộ vào 18/6, nhưng đã diễn ra từ 16/6. Ông Hun Sen nói rằng đoạn ghi âm bị rò rỉ từ một trong 80 quan chức mà ông đã chia sẻ.
Trong đoạn ghi âm, bà Paetongtarn gọi Hun Sen là “bác” và đề nghị ông bỏ qua những gì mà "bên kia", ám chỉ một tướng lĩnh quân đội Thái, đã phát biểu.
“Ông ấy [vị tướng Thái] chỉ muốn thể hiện bản thân, nói những điều không có lợi cho đất nước. Điều chúng ta muốn là hòa bình” bà nói qua phiên dịch. Sau đó, bà Paetongtarn giải thích với báo chí rằng đây là một phần trong chiến thuật đàm phán và bà không hề có mâu thuẫn với quân đội Thái.
“Tôi sẽ không nói chuyện riêng với ông ấy nữa vì không còn lòng tin”, bà nói. Trung tướng Boonsin Padklang - Tư lệnh Quân khu 2 phụ trách biên giới phía đông - cho biết bà Paetongtarn đã gọi điện để giải thích và ông “hiểu, không có vấn đề gì”.
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy