Dòng sự kiện:
Đột nhập vào trường học trộm tài sản, còn đốt cả giấy tờ để... sưởi ấm
04/01/2019 23:42:34
Sau khi uống rượu say, 3 thanh niên ở huyện Qùy Hợp (Nghệ An) đã đột nhập vào 1 trường học trên địa bàn để đập phá, trộm cắp tài sản.

Ngày 4/1, thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Theo đó, vào ngày 27/12/2018, tại Trường THCS Châu Quang, huyện Qùy Hợp (Nghệ An) đã kẻ gian đột nhập phòng làm việc của Hiệu trưởng lấy trộm 1 bộ máy vi tính (gồm 1 màn hình máy vi tính, 1 CPU, 1 máy in nhãn hiệu Canon). Đặc biệt trong chiếc máy tính chứa nhiều dữ liệu rất quan trọng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Hợp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh làm rõ. Qua kiểm tra tại hiện trường, một số tài liệu, hồ sơ có dấu hiệu bị các đối tượng đốt, hủy hoại.

Ngay sau đó, Công an huyện Qùy Hợp đã vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra, củng cố hồ sơ, Công an huyện Qùy Hợp đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thành Thao (SN 1998), Lô Đức Trường (SN 2002) và Lô Văn Nhật (SN 1991, đều trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp về hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ được 1 bộ máy vi tính (gồm 1 màn hình máy vi tính, 1 CPU, 1 máy in nhãn hiệu Canon).

Đối tượng Nguyễn Thành Thao tại cơ quan điều tra. Ảnh Quỳnh Trang.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, sau khi uống rượu say đã rủ nhau vào trường học, dùng đá đập vỡ các cửa kính rồi đột nhập vào trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu. Sau khi đột nhập vào trường học, vì thời tiết quá lạnh nên các đối tượng đã dùng lửa đốt giấy tờ để sưởi ấm.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Qùy Hợp tiếp tục điều tra mở rộng.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến