Dòng sự kiện:
Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực Bắc Bộ kéo dài đến bao giờ?
27/01/2024 08:42:11
Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 9-11 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Người dân mưu sinh trong đêm giá rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam, chiều tối và đêm 27/1, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 5-6.

Bắc Bộ và Thanh Hóa trời tiếp tục rét hại; khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh trời rét đậm; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 9-11 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh từ 11-13 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế từ 13-16 độ C.

Ngày và đêm 27/1, vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ trung bình từ 8-10 độ C; nhiệt độ thấp nhất 4-7 độ C, có nơi dưới 3 độ C.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiệt độ trung bình từ 11-13 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ C. Khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh nhiệt độ trung bình từ 13-15 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ C. Khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế nhiệt độ trung bình từ 17-19 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,5-3 m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-5 m; biển động mạnh.

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Trường Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2- 3,5m; biển động.

Hiện nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét hại. Một số nơi thuộc vùng núi cao phía Bắc xuất hiện băng giá. Trong ngày và đêm 27/1, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời tiếp tục rét hại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến ngày 29/1; rét đậm ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh kéo dài đến ngày 28/1. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân; rét hại kèm theo mưa có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông.

Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 27/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C; vùng núi cao 4-7 độ C, có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 12-15 độ C, vùng núi cao 8-11 độ C, có nơi dưới 8 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, vùng núi 4-7 độ C, có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 11-14 độ C, vùng núi cao 7-10 độ C, có nơi dưới 7 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 12-14 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét đậm, rét hại; phía Nam trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 12-14 độ C, phía Nam từ 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 14-16 độ C; phía Nam có nơi từ 18-20 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 19-21 độ C, phía Nam từ 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 23-26 độ C; phía Nam từ 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

Tác giả: Hoàng Vân

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến