Dòng sự kiện:
Dự án lọc dầu chủ chốt của Mexico bị đội vốn đến 4 tỷ USD
02/09/2022 11:02:52
Nhà máy đã khánh thành giai đoạn đầu từ tháng 7/2022, tuy nhiên các công trình vẫn tiếp tục được xây dựng trước khi Dos Bocas bắt đầu hoạt động với công suất dự kiến 340.000 thùng dầu thô mỗi ngày.

Pemex dự kiến sẽ nâng công suất các nhà máy lọc dầu lên 1,7 triệu thùng/ngày. (Nguồn: mexiconewsdaily.com)

Chính phủ Mexico mới đây cho biết chi phí xây dựng nhà máy lọc dầu Dos Bocas ở Đông Nam Mexico, một dự án quan trọng trong chiến lược tự chủ năng lượng quốc gia, đã tăng từ 2-4 tỷ USD do mua lại thiết bị và một đường ống dẫn khí.

Phát biểu tại Cung điện Quốc gia, nhà lãnh đạo Mexico bác bỏ những lời chỉ trích đối với tính minh bạch ngân sách và khẳng định nếu công trình do chủ thầu nước ngoài thực hiện chứ không phải Tập đoàn dầu khí quốc gia (Pemex) thì chi phí còn bị đội lên cao hơn.

Nhà máy đã khánh thành giai đoạn đầu từ tháng 7/2022, tuy nhiên các công trình vẫn tiếp tục được xây dựng trước khi Dos Bocas bắt đầu hoạt động với công suất dự kiến 340.000 thùng dầu thô mỗi ngày.

Theo tờ El Universal, nhật báo lớn nhất Mexico, nhà máy lọc dầu mới sẽ có tổng vốn 20,1 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với dự tính ban đầu là 8,9 tỷ USD.

Báo cáo từ Pemex cho biết chi phí xây dựng các cơ sở lọc dầu thuộc khu phức hợp đã tăng hơn 1,8 tỷ USD cho các “công trình liên quan.”

Hiện Mexico có sáu nhà máy lọc dầu đang hoạt động. Với nhà máy thứ bảy ở Dos Bocas, nằm trên bờ biển Vịnh Mexico, Pemex dự kiến sẽ nâng công suất lên 1,7 triệu thùng/ngày, qua đó xử lý toàn bộ sản lượng dầu thô quốc gia và hạn chế nhập khẩu xăng, chủ yếu từ Mỹ./.

Tác giả: Hồng Hạnh

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến