Dòng sự kiện:
Dự báo xung đột Israel - Hamas kéo dài, thế giới kêu gọi hỗ trợ nhân đạo
26/10/2023 15:42:03
Israel vừa tiến hành không kích diện rộng, sẵn sàng cho một cuộc tấn công đổ bộ vào Gaza. Thế giới cảnh báo cuộc xung đột có nguy cơ lan rộng, vượt ra ngoài khu vực; đồng thời không ngừng kêu gọi một lệnh ngừng bắn

Bất chấp áp lực từ quốc tế, Thủ tướng Israel Netanyahu hôm 25/10 vẫn khẳng định, một cuộc tấn công đổ bộ vào Gaza, tấn công Hamas đã sẵn sàng và người dân Gaza nên di chuyển về phía Nam.

Ông Netanyahu nói: “Chúng tôi đang ở giữa một cuộc chiến vì sự tồn tại của mình. Chúng tôi đặt ra hai mục tiêu là tiêu diệt Hamas bằng cách phá hủy khả năng quản lý và quân sự của tổ chức này, đồng thời làm mọi thứ có thể để đưa con tin của chúng tôi trở về nhà. Chúng tôi đang trút cơn mưa đạn xuống Hamas. Chúng tôi đã tiêu diệt hàng nghìn kẻ khủng bố, nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Đồng thời, chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ vào Gaza.”

Ông Netanyahu. Ảnh: i24news.

Còn Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari xác nhận, quân đội nước này đang bao quanh dải Gaza, sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài với Hamas: “Cuộc chiến này sẽ kéo dài và để đạt được các mục tiêu của cuộc chiến này, chúng ta cần sự kiên cường, niềm tin và kiên nhẫn. Hiện các lực lượng quân sự được triển khai rộng khắp xung quanh dải Gaza. Chúng tôi sẵn sàng phòng thủ, tấn công và chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến này.” 

Các tuyên bố của phía Israel được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đưa tin, Israel đã đồng ý với Mỹ tạm dừng cuộc tấn công đổ bộ cho tới khi Mỹ tăng cường hệ thống phòng không trong khu vực, sớm nhất là trong tuần này, để bảo vệ lực lượng Mỹ. Nhiều chuyên gia cho rằng, một cuộc tấn công đổ bộ vào Gaza của Israel sẽ khiến lực lượng đồng minh Mỹ tại Trung Đông có thể trở thành mục tiêu tấn công của nhiều nhóm vũ trang. Việc trì hoãn đổ bộ của Israel cũng do sức ép từ quốc tế, khi trong số con tin Hamas đang nắm giữ có công dân của tới 25 quốc gia. 

Từ khi xung đột bùng phát, Hamas nhiều lần đã để ngỏ khả năng ngừng bắn, nhưng không được phía Israel chấp thuận. Hôm qua, phía Hamas đã dùng tên lửa có tầm bắn xa hướng về thành phố du lịch Eilat của Israel, cách Gaza 220km buộc Israel tuyên bố, cuộc chiến đã lan đến những khu vực xa xôi.

Hiện quốc tế đang lo ngại về thảm họa nhân đạo tại Gaza sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa khi Israel tiến hành một cuộc tấn công trên bộ. Bà Francesca Albanese, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng cho biết: “Tôi lên án bạo lực kéo dài chống lại toàn bộ người dân Gaza. Tất cả họ đều đang bị trừng phạt vì những gì Hamas và có thể là những tổ chức khác đã làm. Điều này không hợp lý. Các cuộc không kích của Israel vào Gaza đã khiến 5.700 người thiệt mạng, trong đó 40% là trẻ em. Ngoài ra, 15.000 người bị thương nặng, 1,6 triệu người phải di dời. Người Gaza đang không có nước, không có thức ăn, không có điện, không có thuốc men. Sự tổn thương và tàn phá là không thể diễn tả được.”

Tổng thống Nga Putin cũng đồng tình với quan điểm này, cho rằng: Trẻ em, phụ nữ và người già vô tội tại Gaza bị trừng phạt bởi tội ác của người khác là một sai lầm. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas hiện nay có thể vượt ra ngoài khu vực Trung Đông, nếu quốc tế không thể giúp ngăn chặn bạo lực và đổ máu.

Nhận định của Tổng thống Nga được cho là có cơ sở và đây cũng là điều Mỹ đang rất lo lắng; khi mà Iran và các lực lượng vũ trang được nước này hậu thuẫn trong khu vực, vốn ủng hộ Hamas, có thể phản ứng mạnh khi Israel đổ bộ vào Gaza. Tình hình sẽ leo thang nguy hiểm khi các lực lượng này tấn công quân đội Mỹ tại Trung Đông.

Những giờ qua, Pháp, Đức, Ai Cập vẫn nỗ lực thảo luận về một lệnh ngừng bắn tạm thời cho Gaza, để tiến hành hỗ trợ nhân đạo – vốn đang gặp rất nhiều khó khăn. Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc tiếp tục tuyên bố sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho các bên; trong khi Qatar đề xuất duy trì kênh liên lạc để giải quyết khủng hoảng. 

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến