Động thái này được Đức đưa ra sau khi Moscow quyết định giới hạn số lượng người Đức được phép làm việc tại Nga ở mức 350.
Bộ Ngoại giao Đức cho biết, có vài trăm người bị ảnh hưởng vì quyết định của Moscow, gồm các quan chức đại sứ quán và lãnh sự quán. Tuy nhiên, giáo viên và nhân viên làm việc tại Viện Goethe, các trường học của Đức bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Hãng Reuters và CNN dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Đức cho hay, Chính phủ Nga sẽ vẫn được phép vận hành đại sứ quán của nước này tại Berlin và một tổng lãnh sự quán.
Động thái của Berlin cho thấy, mối quan hệ giữa Đức và Nga bị xuống thang nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Đức cáo buộc Moscow leo thang căng thẳng khi giới hạn số lượng người Đức được phép làm việc tại Nga.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow sẽ đưa ra tuyên bố về việc đóng cửa các lãnh sự quán.
Tác giả: Hoài Linh
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi