Ngày 31/10, Bộ Ngoại giao ba nước Đức, Pháp và Anh đã kêu gọi gia hạn khẩn cấp các dịch vụ ngân hàng giữa Israel và Palestine trong ít nhất 1 năm.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức, việc không gia hạn sẽ gây gián đoạn hoạt động thương mại xuyên biên giới, gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Palestine cũng như doanh nghiệp hai bên. Điều này đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ mất an ninh trong khu vực.
Trong thông cáo của mình, Bộ Ngoại giao Anh đã kêu gọi Chính phủ Israel gia hạn không chậm trễ các khoản bồi thường trong thời hạn ít nhất 1 năm, phù hợp với các nghĩa vụ của họ theo Nghị định thư Paris.
Cũng theo thông cáo, các bên nhấn mạnh rằng việc không gia hạn các khoản bồi thường hoặc gia hạn tạm thời khác là điều không thể chấp nhận, sẽ gây ra thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho cả Israel và khu vực Bờ Tây./.
Tác giả: Linh Tô
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Đơn vị chuyển nhà thành hưng
- Agile Team in IT outsourcing
- đồng phục bản việt
- Xịt khử mùi có bị cấm khi đi máy bay