Dòng sự kiện:
Đường dây ma túy cực lớn, đưa hàng trăm kg từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ
16/06/2022 15:30:01
Cục CSĐT tội phạm về ma tuý - Bộ Công an cho biết vừa phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triệt phá một đường dây buôn bán ma túy quy mô từ Campuchia về Việt Nam.

Cục CSĐT tội phạm về ma túy đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra.

Được biết, qua công tác quản lý địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát của Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện một đường dây buôn ma túy cực lớn theo lộ trình từ Campuchia theo đường sông về Việt Nam, bán lại cho nhiều đại lý lớn tại TP.HCM. Đi sâu điều tra, trinh sát nắm rõ, đường dây này do Trần Văn Hải (52 tuổi), Nguyễn Thành Vinh (55 tuổi) và một đối tượng người Campuchia cầm đầu.


Đối tượng Nguyễn Thành Vinh bị bắt giữ với 100kg ma túy giấu trong 6 bao tải. Ảnh: CA

Đầu tháng 6 vừa qua, khi thời cơ đến, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phục kích, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Vinh đang chuyển 6 bao tải chứa tổng cộng 100kg ma túy, tại địa bàn xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè.

Mở rộng điều tra, công an truy xét, lần lượt bắt giữ thêm nhiều đối tượng, là những mắc xích quan trọng trong đường dây này. Theo đó, khi bắt quả tang, khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ thêm hàng trăm gói ma túy “đồng trùng”.


Tang vật ma túy thu giữ lên đến 115kg. Ảnh: CA

Tổng cộng lượng tang vật mà công an thu giữ lên đến 115kg ma túy các loại, một khẩu súng bắn đạn cao su.

Hải và Vinh khai nhận, đã đặt mua ma túy từ một đối tượng ở Campuchia, chuyển về Việt Nam, cất giấu tại một kho ở quận 4. Sau đó, chúng bán cho các đại lý cấp dưới như vợ chồng Lê Minh Hảo - Phạm Ngọc Diệp, Trần Trọng Khôi…

Tác giả: Linh An

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến