Dòng sự kiện:
ECB dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm tại cuộc họp ngày 27/10 tới
20/10/2022 08:05:39
Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) có khả năng sẽ tăng thêm 75 điểm cơ bản (tương đương 0,75%) đối với lãi suất tiền gửi và tái cấp vốn tại cuộc họp chính sách lãi suất dự kiến diễn ra vào ngày 27/10.

Tòa nhà trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt am Main, miền Tây Đức ngày 3/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) có khả năng sẽ tăng thêm 75 điểm cơ bản (tương đương 0,75%) đối với lãi suất tiền gửi và tái cấp vốn tại cuộc họp chính sách lãi suất dự kiến diễn ra vào ngày 27/10 tới, nhằm kiềm chế lạm phát đang cao gấp 5 lần mức mục tiêu, một cuộc thăm dò ý kiến của hãng tin Reuters cho hay.

Cũng như ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, lạm phát ở Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã tăng vọt do giá năng lượng leo thang, các chuỗi cung ứng vẫn đang phục hồi sau đại dịch COVID-19 và chịu ảnh hưởng thêm từ cuộc khủng hoảng ở Ukraine .

Lãi suất huy động được dự kiến sẽ đạt đỉnh 2,5% trong năm tới và lãi suất tái cấp vốn ở mức 3%, cao hơn mức dự báo 1,5% và 2% đưa ra vào tháng 9/2022. Trong khi đó, các chuyên gia dự báo mức cao nhất là 4% và 4,5%.

Chuyên gia Luca Mezzomo tại trung tâm Intesa Sanpaolo cho rằng tác động tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng năng lượng đối với các hộ gia đình sẽ gia tăng vào quý IV/2022 và quý I/2023, khi nhu cầu về khí đốt tăng mạnh trong mùa Đông.

Trong mùa Đông sắp tới, các nhà dự báo kỳ vọng ECB sẽ mạnh tay hơn trong việc thắt chặt chính sách. ECB được dự báo sẽ tăng lãi suất tiền gửi lên 1,5% và lãi suất tái cấp vốn lên 2% vào ngày 27/10 tới, theo cuộc thăm dò ý kiến hơn 60 nhà kinh tế do hãng tin Reuters thực hiện vào ngày 12-18/10.

Kinh tế châu Âu dự kiến sẽ tăng trưởng 3% trong năm nay, nhưng đi ngang vào năm 2023 trước khi tăng trưởng trở lại vào năm 2024 với mức tăng 1,5%. Trong cuộc thăm dò hồi tháng 9/2022, kinh tế châu Âu trong năm 2022, 2023 và 2024 dự báo sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 2,9%, 0,4% và 1,6%./.

Tác giả: Vân Anh

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến