Dòng sự kiện:
Elon Musk có thêm gần 10 tỷ USD một tuần
21/12/2020 05:55:22
Trước thềm Tesla được thêm vào chỉ số S&P 500 ngày 21/12, tài sản cá nhân của CEO Elon Musk tiếp tục tăng lên mức kỷ lục mới.

Theo Forbes, cổ phiếu Tesla đã tăng gần 8% trong tuần qua. Nhờ đó, CEO Elon Musk có thêm 9,4 tỷ USD. Hiện tại, với khối tài sản 146,3 tỷ USD, ông chỉ xếp sau Jeff Bezos và chủ tịch LVMH Bernard Arnault.

Hôm 18/12 – ngày giao dịch cuối cùng trước khi Tesla được thêm vào nhóm chỉ số S&P 500, cổ phiếu này đã tăng lên mức kỷ lục 695 USD.

CEO Tesla, Elon Musk. Ảnh: AFP.

Năm nay, cổ phiếu nhà sản xuất ôtô điện này đã tăng hơn 600%, giúp công ty đạt vốn hoá hơn 650 tỷ USD. Đồng thời, Tesla cũng trở thành hãng xe có vốn hoá lớn nhất thế giới. Trong nhóm S&P 500, Tesla sẽ là doanh nghiệp có giá trị vốn hoá lớn thứ 7.

Sau khi được S&P Global thông báo bổ sung vào nhóm chỉ số S&P 500, cổ phiếu Tesla đã tăng gần 50%. Tại Tesla, hiện Musk sở hữu khoảng 21% cổ phần.

Trước đó, Forbes cũng nhận định không ai trên thế giới có năm 2020 tốt hơn Elon Musk. Năm nay, ông có thêm hơn 100 tỷ USD và đã vươn lên trở thành người giàu thứ 3 thế giới.

Tuần này, ngoài Elon Musk, một số tỷ phú khác cũng ghi nhận khối tài sản gia tăng mạnh khi các chỉ số DJIA tăng 0,4%, S&P 500 tăng 1,3%, Nasdaq Composite tăng 3,1%.

Người giàu nhất thế giới Jeff Bezos có thêm 4,5 tỷ USD nhờ cổ phiếu Amazon tăng 2,7%. Đồng sáng lập Oracle, Larry Ellison cũng có thêm 5,5 tỷ USD tuần qua khi cổ phiếu hãng công nghệ này tăng 7,3%.

Tác giả: Tú Anh (theo Forbes)

Theo: Vnexpress
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến