Dòng sự kiện:
EU sẽ cho phép tịch thu tài sản của Nga trên lãnh thổ của khối
13/07/2022 15:49:04
Liên minh châu Âu (EU) sẽ cho phép thu giữ tài sản của Nga trên lãnh thổ của khối vào tháng 10 tới.

Phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp không chính thức của các Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ, Ủy viên Tư pháp Liên minh châu Âu (EU), ông Didier Reynders cho biết, Nghị viện châu Âu đã thông qua biện pháp này và đã có sự đồng thuận trong Hội đồng châu Âu.

Cờ Nga và EU. Ảnh: Modern Diplomacy.

Chỉ thị này sẽ có thể được áp dụng vào tháng 10 tới. Số tài sản bị tịch thu có thể đưa vào quỹ chung dành cho người dân Ukraine.

Ủy viên Tư pháp Liên minh châu Âu cũng cho biết, EU đã "đóng băng" khối tài sản của Nga trị giá 13,8 tỷ USD trong đó hơn 12 tỷ USD đến từ 5 quốc gia thành viên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2.

Các nước phương Tây bao gồm cả EU đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga bao gồm cả việc đóng băng tài sản và lệnh cấm vận chuyển dầu của Nga bằng đường biển. Các biện pháp này chủ yếu nhắm vào nền kinh tế của Nga./.

Tác giả: Vũ Anh Tuấn

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến