Dòng sự kiện:
EU sẽ hướng dẫn các nước thành viên trả tiền khí đốt Nga bằng đồng Rúp
30/04/2022 08:42:37
Theo kế hoạch, Bộ trưởng Năng lượng các nước EU sẽ nhóm họp khẩn trong ngày 2/5, để thảo luận về việc trả tiền khí đốt Nga bằng đồng rúp.

Nguồn tin từ Uỷ ban châu Âu ngày 29/4 cho biết, khối này chuẩn bị công bố thêm các hướng dẫn chi tiết cho các quốc gia thành viên EU về việc trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng Rúp như yêu cầu của Nga mà không vi phạm chính các lệnh trừng phạt của châu Âu, sau khi trong tuần qua Nga cắt nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria.

Nga vẫn là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho châu Âu. (ảnh minh họa)

Nguồn tin từ Brussels cho biết, trong cuộc họp của Đại sứ các nước EU hôm 27/4, một số nước như Đan Mạch, Tây Ban Nha, Phần Lan, Hy Lạp, Slovakia đã lên tiếng yêu cầu Uỷ ban châu Âu hướng dẫn chi tiết thêm về việc trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng Rúp Nga theo yêu cầu từ phía chính quyền Nga.

Các nước này cho rằng, hướng dẫn trước đó từ Uỷ ban châu Âu quá mập mờ, khiến các nước khó áp dụng.

Trước đó, nhằm đối phó với yêu cầu từ phía Nga, Uỷ ban châu Âu đã ra hướng dẫn, cho biết để tránh rơi vào tình trạng vi phạm lệnh trừng phạt cấm giao dịch với Ngân hàng trung ương Nga mà châu Âu ban hành sau khi nổ ra cuộc chiến tại Ukraine, các công ty năng lượng châu Âu có thể “lách” về mặt kỹ thuật bằng cách tuyên bố đã hoàn tất việc trả tiền khí đốt cho Nga ngay lập tức sau khi chuyển số tiền này bằng đồng Euro hoặc USD Mỹ cho đối tác Nga, trước khi phía Nga quy đổi số tiền này sang đồng rúp Nga.

Hướng dẫn này bị nhiều nước thành viên EU đánh giá là quá khó hiểu và nhiều nước vẫn kiên quyết không trả tiền khí đốt của Nga bằng đồng Rúp Nga, trong đó có Ba Lan và Bulgaria.

Tuy nhiên, sau khi Nga ra lệnh cắt nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria đầu tuần này, các công ty năng lượng châu Âu đang gấp rút tìm cách tuân thủ yêu cầu từ phía Nga do lo ngại sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nếu Nga tiếp tục cắt nguồn cung.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Năng lượng các nước EU sẽ nhóm họp khẩn trong ngày 2/5, để thảo luận về chủ đề này.

Trong khi đó, số liệu kinh tế được nhiều hãng truyền thông phương Tây đăng tải trong những ngày qua cho thấy, bất chấp quan hệ xuống dốc không phanh với Nga và các lời tuyên bố sẽ sớm chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga, Liên minh châu Âu trong thời gian qua vẫn đang nhập khẩu năng lượng Nga với con số cao kỷ lục.

Cụ thể, trong hơn 2 tháng qua, tức từ khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra, EU đã chi tới 44 tỷ Euro để mua khí đốt, dầu mỏ, than đá từ Nga, tức trung bình mỗi tháng chi 22 tỷ Euro.

Con số này cao gần gấp đôi số tiền trung bình mà EU phải trả cho Nga mỗi tháng trong năm 2021, là 12 tỷ Euro/tháng.

Nga hiện vẫn đang cung cấp 40% khí đốt và 30% dầu mỏ cho EU và thực tế hiện nay khiến nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, mục tiêu mà EU đặt ra là đến năm 2027 chấm dứt hoàn toàn nguồn năng lượng nhập khẩu từ Nga là rất tham vọng và không dễ đạt được./.

Tác giả: Quang Dũng

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến