Bước đi nhằm tạo điều kiện cho một giải pháp thông qua đàm phán.
Tuyên bố của bà Ursula von der Leyen đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội rằng mức thuế 30% sẽ được áp lên hàng hóa nhập khẩu từ cả EU và Mexico bắt đầu từ ngày 1/8.
Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursua von der Leyen. Ảnh: Reuters
Phản ứng trước động thái của Mỹ, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursua von der Leyen nhấn mạnh: "Mỹ đã gửi cho chúng tôi một lá thư cảnh báo về các biện pháp sẽ được áp dụng nếu không đạt được thỏa thuận đàm phán. Vì vậy, chúng tôi quyết định gia hạn việc tạm hoãn các biện pháp đối phó đến đầu tháng 8, đồng thời tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng cho các phương án phản ứng nếu cần thiết.
Như mọi người đã biết, chúng tôi đang theo đuổi một chiến lược hai hướng rất quan trọng. Trước hết, chúng tôi luôn ưu tiên tìm kiếm giải pháp đàm phán, và điều đó vẫn là ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới đến ngày 1/8. Song song đó, ngay từ đầu, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đối phó để có thể hành động kịp thời nếu tình hình đòi hỏi. Cách tiếp cận hai chiều này giúp chúng tôi có sự chủ động và chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống".
Tại Pháp, các nhà sản xuất rượu vang và phô mai đã cảnh báo những tác động nghiêm trọng của mức thuế 30% đối với những ngành hàng xuất khẩu chủ lực này. Họ cho biết mức thuế cao sẽ làm tăng giá thành sản phẩm tại thị trường Mỹ, giảm sức cạnh tranh và làm suy giảm doanh thu xuất khẩu, thậm chí có thể khiến một số nhà sản xuất nhỏ phải rút lui khỏi thị trường.
Giám đốc điều hành Liên đoàn Sữa Quốc gia Pháp (FNIL) François-Xavier Huard kêu gọi chính phủ Pháp và Liên minh châu Âu đẩy mạnh đàm phán để giảm thiểu tác động và hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng: "Thị trường Mỹ rất quan trọng đối với chúng tôi, với giá trị xuất khẩu các sản phẩm sữa, đặc biệt là pho mát, đạt khoảng 350 triệu euro mỗi năm. Chúng tôi xuất khẩu khoảng 25 tấn pho mát sang Mỹ hàng năm. Do đó, thông báo này thực sự là một cú sốc, dù chúng tôi đã phần nào lường trước được tình hình. Mức thuế quan 30% là con số đáng kể và vượt xa dự đoán ban đầu, đồng thời gửi đi một tín hiệu rất tiêu cực từ phía Mỹ tới các đối tác thương mại châu Âu".
Tuyên bố áp thuế 30% của ông Donald Trump đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại xuyên Đại Tây Dương. Báo chí châu Âu đồng loạt đăng tải tin tức này trên trang nhất, trong khi các nhà phân tích tài chính tại Frankfurt dự báo thị trường sẽ có nhiều biến động khi mở cửa trở lại vào ngày 14/7.
Nhà kinh tế trưởng Carsten Brzeski nhận định: "Khi đánh giá tác động kinh tế của mức thuế quan 30%, dự kiến tăng trưởng GDP của khu vực đồng euro sẽ giảm khoảng 0,4 điểm phần trăm. Với dự báo hiện tại cho tăng trưởng GDP châu Âu năm nay là từ 0,7 đến 0,8%, điều này có nghĩa là nếu mức thuế này được áp dụng, châu Âu có thể bị đẩy gần đến ngưỡng suy thoái. Đây rõ ràng là một kịch bản mà châu Âu cần nỗ lực tránh".
Chuyên gia Cyrus de la Rubia tại Ngân hàng Thương mại Hamburg cũng đánh giá đây là “một cú sốc lớn” và kêu gọi EU có lập trường cứng rắn hơn. Theo chuyên gia này, Mỹ có thể phải chịu tổn thất lớn hơn EU nếu khối này phản ứng tương xứng về mặt thuế quan.
Tác giả: Thu Hoài
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy