Dòng sự kiện:
Eximbank vẫn chưa thể kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2016
24/05/2016 17:37:05
ANTT.VN – Sau lần đầu tổ chức thất bại (ngày 29/04), hôm nay, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, ngân hàng Eximbank lại gặp phải trục trặc vì phải trả lại hội trường cho khách sạn Intercontinental đón tiếp đoàn Tổng thống Obama khi cuộc họp chưa kết thúc.

Tin liên quan

Sáng nay, 24/05, theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông Eximbank (mã chứng khoán: EIB) được tổ chức tại Khách sạn Intercontinental. Đây là lần thứ 2 ngân hàng này tổ chức Đại hội đồng cổ đông trong năm nay sau lần đầu tổ chức bất thành vào ngày 29/04.

Cuộc họp kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ với tỉ lệ cổ đông tham dự đến lúc chốt phiên là 90%. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là mặc dù theo lịch họp lúc 8h sáng, nhưng sau gần 1 tiếng đồng hồ, đến 9h, tỉ lệ cổ đông đến tham dự chỉ là 372 người (chiếm 587.272.607 cổ phần), đạt 47,77% tỉ lệ tham dự.

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngân hàng Eximbank 2016

9h45 sáng, ban tổ chức liên tục thông báo chuẩn bị bắt đầu khai mạc cuộc họp nhưng tổng số cổ đông đến tham dự cũng chỉ đạt 482 người (chiếm 617.017.235 cổ phần), đạt tỉ lệ 50,19%.

Không những thế, cuộc họp còn xảy ra nhiều tranh cãi và lộn xộn đến từ phía cổ đông nên đến hơn 10h, đại hội lần 2 của Eximbank vẫn loay hoay thông qua việc bỏ phiếu bần các vị trí chủ tọa, ban kiểm phiếu.

Trước sự phản đối gay gắt, có phần chưa đúng mực của một số cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị , ông Ngô Thanh Tùng đã thay mặt Hội đồng quản trị Eximbank gửi lời xin lỗi tới toàn thể cổ đông vì đã không làm tốt công tác tổ chức.

Ông Tùng cũng giãi bày vấn đề chưa chia cổ tức cho cổ đông. Theo ông, đây là điều khó khăn nhất của ban lãnh đạo trước khi bắt đầu cuộc họp. Trước nghi ngại về HĐQT mới của cổ đông, ông Tùng cho rằng, HĐQT mới nhận trách nhiệm 4 tháng nhưng đã phải giải quyết rất nhiều vấn đề. Do đó, HĐQT cần thời gian để chứng minh hiệu quả.

Chương trình đại hội đã thảo luận 18 nội dung như tài liệu ban đầu.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT tối đa là 9 người hay 11 người cũng được chấp thuận đưa vào nội dung cuộc họp. Theo Nghị quyết của HĐQT bất thường ngày 15/12/2015 và điều lệ của Eximbank đều quy định tối đa là 11 thành viên. Nhưng HĐQT đã làm theo đề nghị của nhóm cổ đông nước ngoài chỉ có 9 thành viên là tối đa như hiện nay.

Mặc dù HĐQT cho rằng hiện chưa phải là thời điểm thích hợp để bầu thành viên HĐQT mới, nhưng tôn trọng ý kiến của nhóm cổ đông và nhận thức được vai trò của đại hội đồng cổ đông nên HĐQT đưa vấn đề này ra bàn thảo.

Năm 2015, Eximbank đạt tổng tài sản 124.850 tỷ đồng giảm 22% so với cuối năm 2014. Về vấn đề nợ xấu, lãnh đạo Eximbank cho biết, tại thời điểm ngày 31/12/2015, đã xử lý hơn 2.800 tỷ đồng, trong đó có 770 tỷ đồng là nợ đã bán cho VAMC. Dự kiến Eximbank kế hoạch xử lý nợ xấu bán cho VAMC là 2.000 tỷ đồng trong năm nay.

Trong năm 2016, ngân hàng này đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 142.500 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2015. Các chỉ tiêu huy động vốn và tổng dư nợ cấp tín dụng lần lượt tăng 15% và 10% lên 113.500 tỷ và 105.805 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng dự kiến đạt 720 tỷ đồng.

Sau 6 tiếng đồng hồ diễn ra cuộc họp, khi kết quả kiểm phiếu thông qua các tờ trình chưa hoàn tất. Ngân hàng phải trả lại hội trường cho khách sạn chuẩn bị đón đoàn Tổng thống Obama. Do vậy, ban tổ chức bắt buộc tạm hoãn việc kiểm phiếu, và thùng phiếu này được niêm phong.

Đại hội tiến hành lấy ý kiến tạm dừng cuộc họp Đại hội và sẽ công bố kết quả kiểm phiếu sau đó. Tuy nhiên, tỷ lệ không đồng ý là 52%. Cuối cùng, ngân hàng quyết định kết thúc đại hội và cho biết các nội dung sẽ tiếp tục thông qua vào đại hội lần sau (dự kiến ngày 4/8).

Quách Minh

 

 

 

 

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến