Dòng sự kiện:
Fed bơm thêm 105 tỷ USD, 'khóa' lãi suất trong biên độ dự kiến
26/09/2019 13:01:42
Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mới bơm thêm 105 tỷ USD vào hệ thống tài chính Mỹ nhằm làm dịu thị trường tiền tệ và 'khóa' lãi suất trong biên độ dự kiến.

Trụ sở Fed tại Washington, D.C. Ảnh: AFP/Getty Images

Chi nhánh Fed tại New York ngày 24/9 đã bơm 75 tỷ USD vào thị trường thông qua hợp đồng mua lại đảo ngược (Repo) qua đêm và thêm 30 tỷ USD thông qua hợp đồng Repo kỳ hạn 14 ngày.

Các ngân hàng đã "đặt mua" 80,2 tỷ USD dưới hình thức hợp đồng Repo qua đêm và 62 tỷ USD hợp đồng 14 ngày. Điều này cho thấy nhu cầu rót vốn vào các khoản đầu tư được chính phủ Mỹ hỗ trợ là rất lớn.

Tuần trước, Fed đã có động thái bơm tiền tương tự nhằm giảm áp lực cho thị trường tiền tệ. Tổng số 278 tỷ USD được bơm vào thị trường thông qua hợp đồng Repo từ ngày 17-20/9. Đây là lần đầu tiên Fed thực hiện bơm tiền kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Cũng trong tuần trước, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) thuộc Fed đã cắt giảm 25 điểm phần trăm lãi suất xuống biên độ 1,75 - 2%. Chủ tịch Fed Jerome Powell gọi hợp đồng repo chỉ là hành động tạm thời.

"Áp lực tăng cung cho thị trường tiền tệ Mỹ tuần này tăng lên và tỷ lệ quỹ liên bang (một trong những công cụ mà Fed dùng để ổn định giá cả và kiểm soát lãi suất) đã tăng vượt ngưỡng," chủ tịch Fed nói.

Fed dự kiến sẽ bơm thêm 75 tỷ USD thông qua hợp đồng Repo qua đêm kéo dài đến ngày 10/10. Cũng trong đợt này, ít nhất 30 tỷ USD sẽ được bơm vào thị trường qua hình thức hợp đồng 14 ngày.

Theo Infonomy

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến