Dòng sự kiện:
Giá cổ phiếu ngân hàng Credit Suisse chạm mức thấp kỷ lục mới
14/03/2023 16:01:58
Giá cổ phiếu của ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ đã giảm nhanh chóng trên thị trường chứng khoán nội địa, khi giảm tới 14,6% trong phiên 13/3 xuống mức thấp kỷ lục 2,115 franc Thụy Sĩ/cổ phiếu.

Trụ sở Ngân hàng Credit Suisse tại Zurich (Thụy Sĩ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo các nhà đầu tư, ngân hàng Credit Suisse là "mắt xích yếu nhất" trong ngành ngân hàng Thụy Sĩ. Ngân hàng này đã chứng kiến giá cổ phiếu lao dốc trong phiên 13/3 khi thị trường chịu ảnh hưởng bởi những lo ngại xung quanh vụ phá sản của ngân hàng Silicon Valley (SVB) của Mỹ.

Giá cổ phiếu của ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ đã giảm nhanh chóng trên thị trường chứng khoán nội địa, khi giảm tới 14,6% trong phiên 13/3 xuống mức thấp kỷ lục 2,115 franc Thụy Sĩ/cổ phiếu.

Các ngân hàng châu Âu khác cũng bị ảnh hưởng trong bối cảnh thị trường hỗn loạn sau khi SVB - ngân hàng cho vay chủ chốt đối với các công ty khởi nghiệp trên khắp nước Mỹ kể từ những năm 1980 - đã sụp đổ vào tuần trước do lượng tiền gửi đột ngột cạn kiệt.

Giá cổ phiếu của ngân hàng Commerzbank (Đức) đóng cửa giảm gần 13%, giá cổ phiếu của Santander (Tây Ban Nha) giảm hơn 7% và giá cổ phiếu của ING (Hà Lan) giảm gần 6%.

Tại Thụy Sĩ, UBS - đối thủ chính của Credit Suisse, chứng kiến giá cổ phiếu giảm 7,66% xuống 17,71 franc/cổ phiếu, kéo chỉ số SMI chính của thị trường chứng khoán Thụy Sĩ giảm hơn 1%.

Theo một nguồn tin không công bố danh tính, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do biến động thị trường, Credit Suisse không có mối liên hệ đáng kể nào với SVB.

Nhà phân tích Andreas Venditti, tại tập đoàn quản lý đầu tư Vontobel của Thụy Sĩ cho biết Credit Suisse là mắt xích yếu nhất trong hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ.

Giá cổ phiếu của Credit Suisse đã mất 81% giá trị sau vụ phá sản của công ty tài chính Greensill (Anh) vào tháng 3/2021. Theo chuyên gia Venditti, giá cổ phiếu của Credit Suisse đã dễ biến động trước khi SVB sụp đổ.

Dưới gánh nặng của chi phí tái cấu trúc, vào đầu tháng Hai, Credit Suisse đã báo cáo khoản lỗ ròng 7,3 tỷ franc (7,76 tỷ USD) trong năm 2022./.

Tác giả: Trà My

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến