Dòng sự kiện:
Giá dầu thế giới tăng trước thềm cuộc họp OPEC +
05/09/2022 16:43:42
Trong cuộc họp này, OPEC + có thể sẽ quyết định duy trì mức sản lượng hiện tại hoặc thậm chí cắt giảm sản lượng để tăng giá, mặc dù nguồn cung vẫn khan hiếm.

Giá dầu kéo dài đà tăng lên hơn 1 USD/thùng khi các nhà đầu tư nhìn thấy tiềm năng các nhà sản xuất OPEC + sẽ điều chỉnh sản lượng và tiến hành trợ giá trong cuộc họp diễn ra vào cuối ngày.

Ngày 5/9, dầu thô Brent giao sau tăng 1,43 USD, tương đương 1,5%, lên 94,45 USD/thùng sau khi tăng 0,7% vào ngày 2/9. Dầu thô WTI chuẩn Mỹ ở mức 88,12 USD/thùng, tăng 1,25 USD (1,4%), sau khi tăng 0,3% trong phiên trước đó. Thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ vào ngày 5/9.

Giá dầu đã giảm liên tiếp trong 3 tháng qua sau khi chạm mức cao nhất trong nhiều năm vào tháng 3, do lo ngại rằng việc tăng lãi suất và các biện pháp hạn chế Covid ở một số khu vực của Trung Quốc có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và làm giảm nhu cầu dầu mỏ.

Giá dầu đã giảm trong 3 tháng liên tiếp sau khi chạm mức cao nhất vào tháng 3. Ảnh: Business Today

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đồng minh (OPEC +) sẽ tham dự một cuộc họp hàng tháng vào ngày 5/9 để đánh giá các điều kiện thị trường và quyết định cách thức tiến hành thỏa thuận cắt giảm sản lượng dự kiến hết hạn vào tháng 12/2022.

Trong cuộc họp này, OPEC + có thể sẽ quyết định duy trì mức sản lượng hiện tại hoặc thậm chí cắt giảm sản lượng để tăng giá, mặc dù nguồn cung vẫn khan hiếm.

Theo một cuộc khảo sát của Bloomberg với 19 nhà phân tích trong ngành, OPEC + dự kiến sẽ giữ mục tiêu sản lượng dầu cho tháng 10 ở mức tương đương với tháng 9 trong cuộc họp hôm 5/9.

Tháng 8, Tổng thư ký OPEC Haitham al-Ghais cho biết, nhu cầu dầu toàn cầu vẫn còn mạnh mẽ từ giờ đến cuối năm nay. Tuy nhiên, dữ liệu mới nhất do Refinitiv tổng hợp đã vẽ nên một bức tranh khác.

Lượng dầu mỏ nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 8 dự kiến sẽ chỉ cao hơn một chút so với tháng 7, và tổng lượng nhập khẩu từ tháng 6 đến tháng 8 ước tính thấp hơn khoảng 1,5 triệu thùng/ngày so với tỷ lệ mua hàng trung bình năm 2021, theo Reuters.

Nhu cầu dầu mỏ tháng 8 của Trung Quốc cao hơn không đáng kể so với tháng 7. Ảnh: Aljazeera

Vào tháng 7, sản lượng dầu thô tại các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đỉnh điểm của đại dịch vào tháng 3/2020. Một đợt điều tra thuế mới đối với các nhà máy lọc dầu tư nhân cũng có thể làm chậm tốc độ xử lý dầu thô tại Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, các đợt phong tỏa ở một số thành phố lớn cũng khiến nhu cầu dầu giảm.

Bên cạnh đó, các nước châu Á kỳ vọng Ả Rập Xê Út sẽ giảm giá dầu thô xuất khẩu sang thị trường này trong tháng 10 trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu thấp và cạnh tranh tương đối gay gắt với các khu vực xuất khẩu dầu thô khác. Nếu công ty Saudi Aramco thực sự giảm giá, thì đó sẽ là sự thừa nhận nhu cầu dầu thô Trung Đông của châu Á đang giảm sút.

Nếu OPEC + gây bất ngờ cho hầu hết các nhà quan sát thị trường bằng việc công bố cắt giảm sản lượng vào ngày 5/9, nhóm có thể sẽ hỗ trợ giá dầu trong một thời gian.

Tuy nhiên, kết quả khả dĩ hơn của cuộc họp cuối ngày 5/9 có thể là một tuyên bố mơ hồ về việc sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để “ổn định” giá dầu, theo cách nói của OPEC + thường có nghĩa là “nâng” giá dầu.

Tác giả: Nguyễn Tuyết

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến