Dòng sự kiện:
Gia đình bà Chu Thị Bình sắp nhận 158 tỷ đồng 'tiền tươi'
21/02/2020 08:27:54
Mặc dù chỉ đạt gần 76% chỉ tiêu doanh thu xuất khẩu cả năm 2019, song Minh Phú dự kiến sẽ chia cổ tức 2018 bổ sung với tỷ lệ 20% và theo đó, gia đình bà Chu Thị Bình sẽ có ngay 158 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) Lê Văn Quang vừa ký nghị quyết thông qua việc chia thêm cổ tức năm 2018 bổ sung bằng tiền mặt. Tỷ lệ chia cổ tức là 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

Hai cổ đông lớn nhất của Minh Phú là vợ chồng ông Lê Văn Quang – bà Chu Thị Bình. Hiện, ông Lê Văn Quang đang sở hữu 31,92 triệu cổ phiếu MPC tương ứng 23,21% vốn

Và bà Chu Thị Bình, thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc công ty sở hữu 34,95 triệu cổ phiếu tương ứng 25,41% vốn Minh Phú.

Ngoài ra, các con cặp vợ chồng đại gia thuỷ sản này cũng giữ 11,7 triệu cổ phiếu công ty.

Với tỷ lệ chia cổ tức như trên, tới đây, gia đình "vua tôm" này sẽ nhận về 158 tỷ đồng "tiền tươi thóc thật".

Minh Phú đã chi cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ tổng cộng lên tới 70%.

Ngoài ra, một doanh nghiệp liên quan ông Lê Văn Quang là CTCP Đầu tư Long Phụng cũng sẽ nhận 16 tỷ đồng với gần 8,2 triệu cổ phiếu của Minh Phú đang sở hữu. Ông Quang là Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật, đồng thời sở hữu 45% doanh nghiệp nói trên.

Năm ngoái, Minh Phú đạt lợi nhuận trước thuế 902 tỷ đồng. Công ty đã trả cổ tức cho cổ đông năm 2018 với tỷ lệ 50% (5.000 đồng cho mỗi cổ phiếu), tương đương với số tiền chi ra 692 tỷ đồng hồi cuối tháng 5. Như vậy, Minh Phú đã chi cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ tổng cộng lên tới 70%.

Minh Phú có kế hoạch chia cổ tức năm 2019 - 2020 với tỷ lệ 50% và từ 2021 trở đi, công ty sẽ chia cổ tức tối đa 70%. Chủ tịch Lê Văn Quang cho biết dù muốn giữ lợi nhuận để kinh doanh nhưng đã cam kết với Mitsui (cổ đông chiến lược sở hữu trên 35% vốn) nên sẽ cam kết thực hiện.

Về tình hình kinh doanh năm 2019, Minh Phú ghi nhận đạt gần 644 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với năm trước. Đáng chú ý, doanh thu xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong tháng 12 chỉ đạt hơn 12 tỷ đồng, giảm hơn 50% so cùng kỳ.

Như vậy, kết thúc năm 2019, sản lượng sản xuất của MPC đạt 59.548 tấn, giảm hơn 9% so với năm trước. Doanh thu xuất khẩu ghi nhận gần 644 triệu USD, giảm hơn 14% so với năm trước; sản lượng xuất khẩu đạt 57.709 tấn, giảm gần 15%. Như vậy, MPC ước tính chỉ đạt gần 76% chỉ tiêu doanh thu xuất khẩu cả năm.

Tình hình xuất khẩu không được như kỳ vọng, công ty con của MPC – Mseafood thì đang bị phía Mỹ điều tra cáo buộc lẩn tránh thuế chống bán phá giá do vi phạm luật thương mại của Mỹ khi sử dụng tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ.

Theo Undercurrent News, ông Christopher Bowman, Quyền Giám đốc Phòng Thực thi pháp luật và Sửa đổi thương mại của Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP), đã gửi thư thông báo tới ông Lê Văn Quang, Chủ tịch của Minh Phú, thông qua văn phòng của MSeafood tại Fountain Valley, California vào ngày 14/1. Ông Bowman cho biết, cơ quan này sẽ trình đơn kiện dựa trên Đạo luật Bảo vệ và Thực thi, đồng thời sẽ áp dụng các biện pháp tạm thời, bao gồm yêu cầu Mseafood cung cấp các chứng từ nhập cảnh và ký quỹ tiền mặt trước khi hàng hóa được thông quan vào Mỹ.

Bức thư của ông Bowman cũng được gửi đến luật sư Nathan Rickard nhằm thông báo cho Ủy ban lâm thời Thực thi Thương mại Tôm (liên minh của 18 tổ chức và doanh nghiệp đại diện cho những người thu hoạch và bán tôm của Mỹ).

Trả lời Undercurrent News, người phát ngôn của Minh Phú cho biết công ty chưa thể bình luận ngay sau khi nhận được bức thư.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/2 cổ phiếu MPC đứng ở mức 24.100 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường chỉ đạt mức 4.857,25 tỷ đồng.

Khánh Linh (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến