Dòng sự kiện:
Gia hạn điều tra vụ thiếu niên 16 tuổi lái xe máy gây tai nạn chết người
16/09/2023 13:36:52
Liên quan vụ thiếu niên 16 tuổi tại Đắk Lắk điều khiển xe máy phân khối lớn gây tai nạn cho thai phụ khiến cả hai đều tử vong, Công an TP Buôn Ma Thuột gia hạn thêm 2 tháng điều tra vụ án vì phức tạp.

Chiều 15/9, tại buổi họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, Đại tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan công an đã có kết quả điều tra ban đầu vụ thiếu niên 16 tuổi điều khiển xe máy phân khối lớn va chạm với thai phụ, khiến cả hai đều tử vong.

Đại tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk, phát ngôn về vụ tai nạn giao thông tại buổi họp báo (Ảnh: Thúy Diễm).

Đại tá Quy cho biết, Công an Buôn Ma Thuột xác định P.N.C. (16 tuổi, ngụ phường Tân Tiến) tự ý lấy xe máy phân khối lớn để điều khiển, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Bố mẹ C. đi làm và không biết việc thiếu niên này tự ý sử dụng xe.

Do vụ việc có nhiều tình tiết cần xác minh và là vụ án phức tạp nên Công an TP Buôn Ma Thuột đã gia hạn thêm 2 tháng (từ 6/9 đến 6/11) để điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/7, C. điều khiển xe máy phân khối lớn mang biển kiểm soát 47A-007.31 lưu thông trên Đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột (đại lộ chưa được thông xe chính thức - PV).

Đến địa bàn phường Tự An, xe máy do C. cầm lái tông vào xe máy do thai phụ Nguyễn Thị H. (35 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển. Hậu quả, chị H. tử vong tại chỗ, C. bị thương nặng.

Chiếc xe máy do một giám đốc sở tại Đắk Lắk đứng tên (Ảnh: Uy Nguyễn).

Dù được cấp cứu, điều trị nhưng thương tích nặng khiến em C. cũng tử vong.

C. là con trai của giám đốc một sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và chiếc xe máy này do người bố đứng tên.

Tác giả: Thúy Diễm

Theo: Dân Trí
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến