Dòng sự kiện:
Giá vàng nhẫn tiến sát mốc 69 triệu đồng/lượng
06/03/2024 10:46:09
Mở cửa giao dịch sáng nay (6/3), mỗi lượng vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng lên mức kỷ lục tiến sát mốc 69 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu kinh doanh vàng lớn điều chỉnh mạnh giá vàng nhẫn trơn Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng 950.000 đồng cả hai chiều mua bán lên 66,55 - 67,76 triệu đồng một lượng nhẫn tròn trơn. Tại Bảo Tín Minh Châu sáng nay, mỗi lượng nhẫn trơn cũng lên gần 67,43 - 68,63 triệu đồng, tăng 750.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Nhẫn tròn liên tục lập kỷ lục mới trong thời gian gần đây.

Giá vàng nhẫn gần đây ghi nhận mức tăng đều đặn qua từng ngày và liên tiếp phá vỡ các kỷ lục được thiết lập.

So với đầu năm nay, mỗi lượng vàng nhẫn đã tăng gần 4,5 triệu đồng một lượng, tương đương mức tăng 7% chỉ trong hai tháng. Tính trong vòng 12 tháng qua, mỗi lượng vàng nhẫn tăng hơn 13 triệu đồng mỗi lượng, tương đương mức tăng gần 25%.

Giá vàng miếng SJC cũng tăng mạnh tiến sát mốc 81 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 78,8 - 80,8 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng trong nước điều chỉnh tăng cùng chiều với giá vàng thế giới khi sáng nay, giá vàng thế giới lên mức 2.126 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với sáng qua.

Giá vàng thế giới tăng mạnh và lên đỉnh cao lịch sử trong tuần đầu tháng 3 trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương chính trên thế giới, trong đó có Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có khả năng sẽ đưa ra các chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương hơn 63 triệu đồng một lượng (chưa thuế, phí). Theo đó, giá vàng miếng trong nước cao hơn gần 18 triệu đồng còn vàng nhẫn cao hơn 5 triệu đồng so với thế giới.

Trước đây, vàng miếng là mặt hàng neo cao so với thế giới nhưng từ cuối tháng 10 năm ngoái tới nay, vàng nhẫn cũng ngày càng nới rộng khoảng cách với kim loại quý quốc tế.

Trên thị trường tiền tệ, ngày 6/3, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 24.012 VNĐ/USD (tăng 8 đồng so với hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.400 VNĐ/USD (không đổi) và bán ra ở mức 25.162 VNĐ/USD (tăng 8 đồng).

Tác giả: Ngọc Mai

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến